Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Khu công nghiệp liên Triều Gaesung hoạt động trở lại sau hơn 5 tháng đóng cửa

Tin nổi bật trong tuần2013-09-22
Khu công nghiệp liên Triều Gaesung hoạt động trở lại sau hơn 5 tháng đóng cửa

Tái khởi động Gaesung

Khu công nghiệp liên Triều Gaesung đã hoạt động trở lại sau 166 ngày đóng cửa với việc bắt đầu vận hành thử nghiệm của các doanh nghiệp Hàn Quốc hôm thứ Hai (16/9). Việc khởi động lại khu Gaesung được quyết định sau bảy cuộc họp cấp chuyên viên giữa hai miền Nam-Bắc. Tại cuộc họp cấp chuyên viên thứ bảy, hai bên nhất trí nguyên tắc mở cửa lại Gaesung và cùng thành lập Ủy ban chung liên Triều. Sau đó, hai bên đã đạt được những thỏa thuận cụ thể, bao gồm thời điểm mở cửa lại Gaesung tại cuộc họp của Ủy ban chung liên Triều. Để có được kết quả trên, hai miền đã trải qua nhiều phiên họp toàn thể của Ủy ban và các tiểu ban trực thuộc Ủy ban này. Vào lúc 8 giờ 30 phút của ngày đầu tiên Gaesung hoạt động trở lại, 821 nhân viên Hàn Quốc cùng 556 ô tô đã chia thành tám nhóm để vào khu công nghiệp Gaesung thông qua biên giới giữa hai nước. Trong dòng xe tiến về Gaesung có rất nhiều xe tải chứa đầy nguyên phụ liệu. Gaesung đã sẵn sàng đi vào hoạt động chính thức với việc quay trở lại làm việc của một số người lao động Bắc Triều Tiên. Tuy các doanh nghiệp Hàn Quốc nóng lòng muốn hoạt động trở lại nhưng một số lĩnh vực sử dụng nhiều thiết bị chính xác như ngành điện tử và kim loại sẽ khó có thể hoạt động bình thường ngay do máy móc bị ăn mòn. Trong tổng số nhân viên Hàn Quốc đến Gaesung trong ngày đầu tiên có 377 người quay trở về Hàn Quốc, số còn lại tiếp tục ở lại đây làm việc. Lý do là vì thời gian giao hàng và cho ra mắt sản phẩm mùa thu đã bị chậm vì khu công nghiệp đóng cửa suốt một thời gian dài. Trong số này cũng có nhiều người không nghỉ tết Trung thu để tiếp tục công việc của mình. Các doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại Gaesung cho biết, họ cảm thấy rất vui và nhẹ nhõm vì khu này đã mở cửa lại sau gần nửa năm gián đoạn. Tuy tương lai sẽ rất vất vả để khôi phục lại mọi thứ, nhưng họ thấy thật sự hạnh phúc.

Quá trình tái khởi động Gaesung

Vụ khu công nghiệp Gaesung bị đóng cửa bắt đầu từ khi miền Bắc đơn phương hạn chế việc đi lại của nhân viên và xe cộ Hàn Quốc làm việc tại Gaesung hôm 3/4. Sau đó, Gaesung đã ngừng hoạt động do Bình Nhưỡng rút toàn bộ lao động của mình ra khỏi khu này hôm 9/4. Hai miền Nam-Bắc đã nỗ lực tìm kiếm giải pháp tái khởi động khu này nhưng mọi việc không diễn ra như mong đợi. Hôm 3/5, Seoul quyết định rút số nhân viên người Hàn lưu trú còn lại về nước vì lo ngại về tình hình an toàn của những nhân viên này. Do đó, Gaesung đã buộc phải tạm thời đóng cửa. Sau đó, hai bên đã cố gắng tổ chức một cuộc họp liên Triều nhưng cuộc họp đã không thể diễn ra do hai bên không tìm được tiếng nói chung về việc cấp bậc của trưởng đoàn. Tuy nhiên, cuối cùng, cuộc họp cấp chuyên viên liên Triều đã diễn ra hôm 6/7 và hai bên đã chính thức đạt được thỏa thuận mở cửa lại khu Gaesung sau bảy lần họp. Thỏa thuận mở cửa lại Gaesung không chỉ dừng lại ở việc tái khởi động đơn thuần mà nó còn bao gồm các kế hoạch phát triển khu này như thay đổi hệ thống vận hành thông qua việc thành lập Ủy ban chung liên Triều, cho phép người Hàn xuất nhập cảnh thường xuyên qua biên giới và phát triển Gaesung thành khu công nghiệp có sức cạnh tranh quốc tế. Theo đó, khu công nghiệp Gaesung sẽ phát triển lên một tầm cao mới nhờ những thay đổi, cải thiện về bộ máy vận hành khu này và các vấn đề về đi lại, viễn thông và hải quan cũng như những nỗ lực để không xảy ra vụ việc tương tự. Hôm 16/9, ngày đầu tiên Gaesung mở cửa trở lại đã mang đến một hình ảnh thay đổi đáng kể với thỏa thuận cải thiện hệ thống xuất nhập cảnh thường xuyên giữa hai miền. Đây là sự thay đổi rất lớn so với chế độ trước đây chỉ cho phép đi lại vào một thời gian nhất định. Tuy nhiên, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên vẫn còn phải tiến hành bàn thảo nhiều vấn đề cụ thể về vận hành khu công nghiệp, trong đó có việc phát triển Gaesung thành khu công nghiệp có sức cạnh tranh quốc tế.

Tin mới nhất