Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Tiết lộ ghi chép cuộc trò chuyện kín trong Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2007

Tin nổi bật trong tuần2013-06-30
Tiết lộ ghi chép cuộc trò chuyện kín trong Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2007

Sau khi Cơ quan tình báo quốc gia công bố ghi chép nội dung cuộc hội đàm thượng đỉnh liên Triều năm 2007, làm nảy sinh những nghi vấn rằng ghi chép này đã bị rò rỉ trước khi được công bố, tranh cãi về phát ngôn của cố tổng thống Roh Moo-hyun từng đề cập đến khả năng xóa bỏ đường ranh giới liên Triều trên biển đang ngày càng gia tăng.

Cơ quan tình báo quốc gia công khai ghi chép nội dung cuộc trò chuyện thượng đỉnh liên Triều
Trọng tâm của vấn đề là những nghi ngờ liên quan đến nội dung cuộc nói chuyện riêng với Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-il trong khuôn khổ Hội đàm thượng đỉnh liên Triều năm 2007. Trong cuộc nói chuyện đó, Tổng thống Roh Moo-hyun đã từng đề cập đến việc xóa bỏ đường ranh giới liên Triều trên biển. Vấn đề này đã trở thành một đề tài nóng trong cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái và tạm thời lắng dịu sau sự kiện này. Tuy nhiên, trong bối cảnh đảng Thế giới mới và đảng Dân chủ tranh cãi về vấn đề Quốc hội có nên thực hiện chất vấn và điều tra những nghi ngờ về việc Cơ quan tình báo quốc gia can thiệp vào chính trị hay không vào trung tuần tháng 5 năm nay, nghị sĩ đảng Dân chủ Park Young-sun cho rằng, vấn đề công bố những ghi chép cho thấy cố Tổng thống Roh Moo-hyun từng đề cập tới việc xóa bỏ đường ranh giới trên biển là âm mưu chính trị do Cơ quan tình báo quốc gia và đảng Thế giới mới khơi nguồn. Nghị sĩ đảng Thế giới mới Jeong Moon-hun lại nhấn mạnh đây rõ ràng là “hành động phát tán sự thật giả tạo” và hối thúc làm sáng tỏ sự thật. Gần một tháng sau đó, các nghị sĩ đảng cầm quyền thuộc Ủy ban tình báo tại Quốc hội cho biết đã xác nhận tính chính xác của thông tin này dựa vào việc đọc biên bản trích đoạn do Cơ quan tình báo quốc gia bảo quản. Sự việc này đã làm dấy lên một cuộc khẩu chiến kịch liệt giữa hai chính đảng. Hôm 24/6, Cơ quan tình báo quốc gia đã chính thức công bố ghi chép nội dung cuộc trò chuyện trong Hội nghị thượng đỉnh liên Triều năm 2007. Cơ quan này cho rằng ghi chép cuộc họp kín giữa hai nhà lãnh đạo đã không còn là tài liệu bí mật nữa vì trước đó, nó đã được biết đến thông qua các phương tiện truyền thông. Mục đích công bố tài liệu này là nhằm làm sáng tỏ sự thật và ngăn chặn sự chia rẽ dư luận trong nước.

Cục diện mới
Việc Cơ quan tình báo quốc giao công bố ghi chép trên đã làm nguội lạnh tình hình chính giới và khiến tranh cãi về phát ngôn xóa bỏ đường ranh giới liên Triều trên biển của cố tổng thống Roh Moo-hyun ngày càng gia tăng. Theo đảng Thế giới mới, lời phát biểu của ông Roh rõ ràng là làm mất thể diện quốc gia. Trong khi đó, đảng Dân chủ cho rằng Cơ quan tình báo quốc gia công bố văn bản đã được cắt sửa và phát biểu của ông Roh không hề mang nghĩa như trên. Đảng cầm quyền và đảng đối lập đã tránh được sự chia rẽ sau khi đạt được thỏa thuận tổ chức phiên điều trần tại Quốc hội liên quan đến nghi ngờ về việc Cơ quan tình báo quốc gia can thiệp vào chính trị trong cuộc bầu cử năm 2012. Tuy nhiên, vấn đề không hề có dấu hiệu lắng dịu khi đảng Dân chủ tỏ ý nghi ngờ rằng đảng Thế giới mới đã biết rõ ghi chép nội dung cuộc họp kính giữa lãnh đạo hai miền vào thời điểm diễn ra bầu cử tổng thống năm ngoái. Đảng Dân chủ hôm 26/6 đã công bố băng ghi âm trong đó, Đại sứ tại Trung Quốc Kwon Young-se, từng giữ chức Trưởng phòng theo dõi tình hình tổng hợp của Ủy ban trù bị bầu cử tổng thống của đảng Thế giới mới, đã nhắc đến việc đảng cầm quyền nên công bố phát ngôn từ bỏ đường ranh giới liên Triều trên biển của cố tổng thống Roh nếu chính đảng này lên nắm quyền và đoạn ghi âm nghị sĩ Kim Moo-sung, từng là Người phụ trách điều hành Ủy ban trù bị bầu cử tổng thống của đảng này, đề cập đến việc đảng cầm quyền nhận được ghi chép này tại cuộc họp của đảng vào thời điểm trước khi diễn ra bầu cử. Vì vậy, có người cho rằng ghi chép nội dung cuộc hội đàm đã bị rò rỉ bất hợp pháp trong cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái. Đảng đối lập lên tiếng chỉ trích vụ việc của Chính phủ đương thời can thiệp có tổ chức vào chính trị trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012 bị phơi bày, trong khi đảng Thế giới mới lại trả đũa và cho rằng đảng Dân chủ là “đảng chuyên nghe lén”. Tuy đã nhất trí thông qua các dự luật liên quan đến kế sinh nhai của người dân, nhưng quan hệ hai bên dường như đang đứng bên bờ vực do vấn đề tiết lộ ghi chép đối thoại kín trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh liên Triều năm 2007. Hiện chưa thể dự đoán cuộc chất vấn Cơ quan tình báo quốc gia sẽ thực sự có hiệu quả hay không. Hơn nữa, Bắc Triều tiên đang lên tiếng chỉ trích việc công bố ghi chép nội dung hội nghị rõ ràng là hành động khiêu khích, không tôn trọng đối phương. Vì vậy mối quan hệ liên Triều sẽ khó có thể tránh khỏi căng thẳng trong thời gian tới.

Tin mới nhất