Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Toà án tối cao Hàn Quốc lần đầu tiên xác nhận quan hệ cha con giữa người dân Bắc Triều Tiên và người dân Hàn Quốc

Tin nổi bật trong tuần2013-08-04
Toà án tối cao Hàn Quốc lần đầu tiên xác nhận quan hệ cha con giữa người dân Bắc Triều Tiên và người dân Hàn Quốc

Tòa án tối cao Hàn Quốc hôm 31/7 đã ra phán quyết xác nhận quan hệ cha con giữa bốn người đang sinh sống tại Bắc Triều Tiên với một người Hàn Quốc.

Đề nghị xin xác nhận quan hệ cha con
Trước đó, bốn người dân Bắc Triều Tiên đã đề nghị Tòa án tối cao Hàn Quốc xác nhận mối quan hệ cha con của họ với một người đàn ông họ Yoon tại Hàn Quốc. Tòa án tối cao Hàn Quốc đã đưa ra phán quyết rằng kết quả xét nghiệm các nguyên đơn cho thấy họ là con ruột của ông Yoon, người đã qua đời tại Hàn Quốc. Ông Yoon, người từng sở hữu một bệnh viện ở Bắc Triều Tiên, đã dẫn theo người con gái cả sang Hàn Quốc trong thời gian diễn ra cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Sau khi định cư tại miền Nam, ông đã tái hôn và có thêm bốn người con. Ông qua đời năm 1987. Người con gái cả của ông Yoon đã đề nghị một nhà truyền giáo người Mỹ giúp cô tìm kiếm gia đình của mình đang sinh sống tại Bắc Triều Tiên. Nhà truyền giáo này đã tới thăm Bình Nhưỡng và có cơ hội tiếp xúc với bốn người nhà họ Yoon với sự giúp đỡ của một quan chức thuộc Bộ An ninh quốc gia Bắc Triều Tiên. Người nhà họ Yoon ở miền Bắc đã gửi những tài liệu cần thiết như thư ủy nhiệm đề nghị xin xác nhận quan hệ cha con, hình ảnh và mẫu tóc cho người con gái cả ở Hàn Quốc. Tháng 2 năm 2009, bốn người này đã nộp đơn xin tòa án xác nhận họ là con của ông Yoon. Ngoài ra họ cũng đã nộp đơn tới Tòa án Seoul xin được nhận quyền thừa kế khoảng 10 tỷ won (tương đương 8,95 triệu USD) do người cha để lại.

Kết quả xét xử
Trước đó, Tòa án sơ thẩm và phúc thẩm đã kết luận rằng bốn người dân đang sinh sống tại miền Bắc là con của ông Yoon theo kết quả giám định gien bằng mẫu tóc và móng tay. Lần này, Tòa án tối cao Hàn Quốc cũng đưa ra phán quyết giống như trên. Liên quan đến đề nghị xin được nhận quyền thừa kế, Tòa án đã tiến hành điều đình và thông báo rằng người vợ sau của ông Yoon và các anh em cùng cha khác mẹ tại Hàn Quốc sẽ chi trả một phần tiền và bất động sản cho bốn người đang ở miền Bắc vào năm 2011.

Ý nghĩa
Vụ việc lần này rất có ý nghĩa bởi đây là lần đầu tiên một tòa án của Hàn Quốc đưa ra phán quyết về việc xác nhận quan hệ cha con giữa người dân Bắc Triều Tiên và người dân Hàn Quốc. Bên cạnh đó, việc lần đầu tiên Tòa án thực hiện điều đình phân chia một phần khối tài sản được thừa kế trong cuộc tranh chấp thừa kế tài sản giữa bốn người con của ông Yoon tại miền Bắc và những người con cùng cha khác mẹ tại Hàn Quốc cũng đã trở thành đề tài được quan tâm. Về mặt Hiến pháp, Bắc Triều Tiên được coi là một phần lãnh thổ của Hàn Quốc nhưng trên thực tế, quy định luật của Hàn Quốc không được áp dụng tại miền Bắc do Hàn Quốc không thể phát huy quyền kiểm soát ở quốc gia này. Tuy nhiên, theo quyết định phía Tòa án lần này, Luật Dân sự của Hàn Quốc vẫn có thể áp dụng đối với người dân miền Bắc và Tòa án Hàn Quốc vẫn có quyền xét xử. Vì vậy, nếu việc xác nhận quan hệ cha con là nguyện vọng của nguyên đơn thì quyền đại diện tham gia vụ kiện cần phải được chấp thuận. Hiện, rất nhiều người quan tâm đến việc những vụ kiện tương tự, tức là vụ kiện nhằm mục đích xác nhận mối quan hệ ruột thịt và quyền thừa kế của người dân Bắc Triều Tiên, sẽ gia tăng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia pháp lý thì các vụ kiện tương tự sẽ không tiếp tục xảy ra vì các nguyên đơn miền Bắc chưa thể thực hiện quyền thừa kế tài sản của mình cho dù họ được xử thắng tại tòa án. Ngay cả trong trường hợp của vụ kiện lần này, tuy nội dung liên quan đến thừa kế tài sản đã được Tòa án điều đình và phán quyết nguyên đơn được nhận thừa kế, song trên thực tế, theo luật hiện hành, họ không thể thực hiện quyền của mình đối với tài sản trước khi hai miền Nam-Bắc thống nhất hoặc họ sang tỵ nạn tại Hàn Quốc. Theo Luật đặc biệt về mối quan hệ gia đình giữa người dân hai miền và vấn đề thừa kế, trong trường hợp được nhận thừa kế tài sản ở miền Nam, người dân miền Bắc không thể trực tiếp thực hiện quyền tài sản đó mà phải chọn một người quản lý tài sản thông qua tòa án.

Tin mới nhất