Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Cuộc tập trận chung Ulchi Freedom Guardian

Tin nổi bật trong tuần2013-08-25
Cuộc tập trận chung Ulchi Freedom Guardian

Ulchi Freedom Guardian
Ulchi Freedom Guardian, viết tắt là UFG, là cuộc tập trận thường niên nhằm bảo vệ an ninh trên bán đảo Hàn Quốc và duy trì thế trận quốc phòng kết hợp của hai nước. Sự kiện thường niên này là sự kết hợp giữa cuộc tập trận Ulchi và cuộc tập trận Freedom Guardian. Ulchi là cuộc tập trận cấp Chính phủ được tiến hành hàng năm để tăng cường khả năng đối phó với các tình huống khẩn cấp và thiết lập các biện pháp đối phó với khủng bố mạng quốc gia. Năm nay, Chính phủ Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận Ulchi từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 8 với sự tham gia của hơn 400.000 người đến từ các cơ quan hành chính, chính quyền địa phương của các thành phố, quận, huyện và các doanh nghiệp dân sự lớn trên toàn quốc. Cuộc tập trận Freedom Guardian là cuộc diễn tập do bộ tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ tiến hành. Đây là cuộc diễn tập phòng thủ của liên quân Hàn-Mỹ nhằm đối phó một cách nhanh chóng và hiệu quả với một tình huống khẩn cấp như chiến tranh cục bộ hay chiến tranh toàn diện trên bán đảo Hàn Quốc. Cũng giống như năm ngoái, năm nay có khoảng 30.000 quân nhân Mỹ bao gồm 3.000 binh lính đang đồn trú tại nước ngoài tham gia cuộc tập trận lần này. Phía Hàn Quốc có hơn 50.000 binh lính đến từ các quân đoàn, hạm đội và phi đoàn tham gia sự kiện này. Được biết, trong thời gian diễn ra cuộc tập trận, quân đội hai nước sẽ thực hiện các hoạt động diễn tập như diễn tập đối phó với một cuộc chiến cục bộ giống như vụ nã pháo vào đảo Yeonpyeong, đối phó với khủng bố mạng đối với mạng máy tính của quân đội và xóa bỏ vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Ý nghĩa của cuộc tập trận
UFG là cuộc tập trận nhằm mục đích phòng thủ đơn thuần. Mục đích lớn nhất của cuộc tập trận này là ngăn chặn chiến tranh nhờ thiết lập các biện pháp đối phó vững chắc trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp. Do vậy, cuộc tập trận được giới thiệu công khai với cộng đồng quốc tế và được tiến hành một cách minh bạch. Đặc biệt, sự kiện này sẽ diễn ra dưới sự quan sát của các thành viên của Thụy Sĩ và Thụy Điển thuộc Hội đồng giám sát các nước Trung lập (NNSC) nhằm xác nhận, giám sát việc tuân thủ và thực hiện Hiệp định đình chiến cùng bảy nước có quân tham gia Bộ tư lệnh liên quân Liên hợp quốc đóng tại Hàn Quốc như Úc, Ca-na-đa, Đan Mạch, Pháp, Anh, Niu Di-lân và Na Uy. Trước đó, Bộ tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ cho biết, hôm 10/8 đã thông báo cho chính phủ Bắc Triều Tiên về mục đích của cuộc tập trận chung lần này thông qua Ủy ban đình chiến quân sự Liên hợp quốc.

UFG và mối quan hệ liên Triều
Trước đây, Bắc Triều Tiên thường có những phản ứng mạnh mẽ đối với cuộc tập trận quân sự chung Hàn-Mỹ. Thông thường, mối quan hệ liên Triều sẽ trở nên căng thẳng vào trước và sau thời điểm diễn ra cuộc tập trận. Có nhiều trường hợp Bình Nhưỡng lên tiếng chỉ trích Seoul và Washington thông qua các phương tiện truyền thông, kéo theo đó là việc gián đoạn các cuộc đối thoại giữa hai miền. Tuy nhiên, tình hình năm nay đã có sự chuyển biến. Hai miền đã đạt được thỏa thuận mở cửa lại khu công nghiệp Gaesung vào hôm 14/8, ngay trước khi cuộc tập trận được tiến hành. Điều này có ý nghĩa rất lớn bởi đây là thỏa thuận đầu tiên giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên kể từ khi Chính phủ của Tổng thống Park Geun-hye lên nắm quyền. Không chỉ dừng lại ở đó, Seoul và Bình Nhưỡng Tiên cũng đang cùng tìm kiếm giải pháp đối thoại cho vấn đề tổ chức cuộc đoàn tụ gia đình bị ly tán do chiến tranh Triều Tiên. Nếu đối thoại liên Triều đạt được tiến triển trong thời gian diễn ra cuộc tập trận thì đó sẽ là một điểm mới hay một sự kiện ngoại lệ trong mối quan hệ giữa hai miền.

Tin mới nhất