Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Bắc Triều Tiên tuyên bố đóng cửa tạm thời khu công nghiệp liên Triều Gaesung

Tin nổi bật trong tuần2013-04-14
Bắc Triều Tiên tuyên bố đóng cửa tạm thời khu công nghiệp liên Triều Gaesung

Hôm 8/4, Bắc Triều Tiên đã tuyên bố sẽ tạm ngừng tất cả các dự án đang thực hiện tại Gaesung và rút toàn bộ lực lượng lao động đang làm việc tại đây. Ngay ngày hôm sau, mùng 9/4, các nhà máy đã dừng hoạt động do lao động nước này không đi làm.

Quan điểm của Chính phủ Hàn Quốc về khu công nghiệp liên Triều Gaesung
Hôm 9/4, người phát ngôn Phủ Tổng thống Yoon Chang-joong cho biết là Bình Nhưỡng đã cấm nhân viên người Hàn Quốc nhập cảnh vào Bắc Triều Tiên, dừng cung cấp nhiên liệu, nguyên vật liệu dùng trong công nghiệp và nguyên vật liệu thực phẩm. Ngoài ra, Bình Nhưỡng còn rút toàn bộ lao động khỏi khu công nghiệp này khiến cho hoạt động của các doanh nghiệp bị đình trệ. Ông Yoon còn chỉ ra là miền Bắc phải chịu tất cả trách nhiệm về việc làm ngừng trệ hoạt động của các doanh nghiệp đang làm việc tại Gaesung. Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh là sắp tới Chính phủ Hàn Quốc sẽ hối thúc miền Bắc đưa ra lựa chọn đúng đắn, đồng thời cũng sẽ có những biện pháp đối phó thích hợp. Trước đó, thông qua thông cáo của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, Seoul đã lấy làm tiếc về việc miền Bắc tuyên bố đóng cửa tạm thời khu công nghiệp liên Triều Gaesung. Bản thông cáo nêu rõ: việc Bắc Triều Tiên đơn phương thực hiện kế hoạch này là hành động không thể chấp nhận được, vì vậy, nước này phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Hôm 8/4, Bí thư Trung ương đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yang-gon đã tuyên bố là miền Bắc sẽ tạm ngừng tất cả các dự án đang thực hiện tại Gaesung và sẽ xem xét có nên để khu công nghiệp này tồn tại hay không.

Khu công nghiệp liên Triều Gaesung
Là biểu tượng của hợp tác kinh tế liên Triều, khu công nghiệp Gaesung chính thức đi vào hoạt động từ năm 2004. Hiện nay, khu này có 123 doanh nghiệp với các ngành nghề chủ yếu như dệt may, máy móc, kim loại, điện-điện tử, thu hút hơn 53.000 người lao động Bắc Triều Tiên. Hàng năm, miền Bắc thu được lượng ngoại tệ khoảng 90 triệu USD từ tiền lương của người lao động nước này. Trong suốt thời gian qua, Gaesung chưa bao giờ bị đóng cửa, kể cả vào những thời điểm tồi tệ nhất trong quan hệ giữa hai nước như vụ chìm tuần dương hạm hải quân Cheonan và vụ Bắc Triều Tiên nã pháo vào đảo Yeonpyeong vào năm 2010. Tháng 3 năm 2009, các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Gaesung cũng từng gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh do miền Bắc cấm việc đi lại tại đây để phản đối cuộc diễn tập quân sự liên quân Hàn-Mỹ, nhưng vào thời điểm đó, việc kinh doanh không bị ngưng trệ hoàn toàn. Hiện tại, khu công nghiệp Gaesung là con đường kết nối duy nhất còn lại giữa hai miền vì tour du lịch núi Geumgang cũng đã dừng hoạt động.

Thiệt hại
Việc tạm ngừng tất cả các dự án đang thực hiện tại Gaesung sẽ làm mất đi cầu nối liên lạc giữa hai miền Triều Tiên và tạo ra những nguy cơ về an ninh như gia tăng căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc. Bên cạnh đó, việc làm này cũng gây thiệt hại lớn về mặt kinh tế cho cả hai quốc gia. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, các doanh nghiệp đang hoạt động tại Gaesung có thể sẽ mất đi nhiều bạn hàng do không thể đảm bảo đúng thời hạn giao hàng. Ngoài ra, một số doanh nghiệp cũng có thể bị phá sản. Giá trị sản xuất năm 2012 của khu công nghiệp Gaesung đạt 469,5 triệu USD. Do vậy, chỉ cần làm một phép tính đơn giản cũng có thể biết là tổn thất về mặt sản xuất nếu các doanh nghiệp phải dừng hoạt động sẽ vào khoảng 1,28 triệu USD một ngày. Chi phí mà Chính phủ và các doanh nghiệp Hàn Quốc đã đầu tư để xây dựng Gaesung được ước tính gần 1 tỷ USD. Trong trường hợp Gaesung bị đóng cửa, chỉ riêng thiệt hại trực tiếp về mặt kinh tế có thể lên đến gần 6 tỷ USD nếu tính cả những tổn thất do các doanh nghiệp bị phá sản. Nếu thực sự Gaesung không tiếp tục hoạt động, hơn 53.000 lao động người Bắc Triều Tiên sẽ mất việc làm và hơn 200.000 gia đình sẽ gặp khó khăn về kế sinh nhai. Bên cạnh đó, miền Bắc có thể sẽ phải chịu thiệt hại như mất 90 triệu USD tiền lương hàng năm của lao động nước này và hơn thế nữa, toàn bộ dự án đặc khu kinh tế đang được nước này thúc đẩy nhằm mục đích thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài có thể cũng sẽ gặp khó khăn.

Tin mới nhất