Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Mỹ theo dõi quỹ đen của gia đình nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un

Tin nổi bật trong tuần2013-04-21
Mỹ theo dõi quỹ đen của gia đình nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un

Theo dõi quỹ đen
Hôm Chủ nhật (14/4), Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đã phát sóng cuộc phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ, người phụ trách tình báo khủng bố và tài chính David Cohen diễn ra hai ngày trước đó. Trong bài phỏng vấn, Thứ trưởng David Cohen cho biết là Mỹ đang tích cực theo dõi địa điểm cất giữ quỹ đen của gia đình nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Theo ông Cohen, có nhiều nguồn tin cho rằng cố Chủ tịch Kim Jong-il từng có tài khoản bí mật trên 3 tỷ USD tại Thụy Sỹ và nhiều khả năng con trai ông là Kim Jong-un đã thừa kế quỹ đen này. Ông David Cohen cũng cho biết là Mỹ đang suy tính đến phương án để gia đình ông Kim Jong-un không thể sử dụng quỹ đen nếu tìm ra quỹ này. Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ giải thích là về mặt nguyên tắc, Mỹ làm như vậy là để ngăn chặn không cho nguồn vốn được sử dụng vào việc phát triển tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng. Hay nói một cách khác, phương án này gần giống biện pháp cấm vận đối với ngân hàng Banco Delta Asia vào năm 2005. Tuy nhiên, có một điểm khác là phương án lần này đã cân đối biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên của Mỹ với biện pháp trừng phạt của châu Âu và các quốc gia châu Á nhằm ngăn chặn nguồn vốn được sử dụng vào việc phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt của miền Bắc.

Quỹ đen của cố Chủ tịch Kim Jong-il
Sự thật về quỹ đen của cố Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-il vẫn chưa được xác nhận. Tuy nhiên, đây vẫn là một giả thuyết rất đáng tin và việc ông Kim Jong-il có tài khoản bí mật trên 3 tỷ USD tại Thụy Sỹ cũng là một trong những giả thuyết này. Khoản tiền này có được là nhờ nguồn ngoại tệ từ xuất khẩu các loại vũ khí. Ủy ban Kinh tế 2 của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, cơ quan quản lý toàn bộ việc phát triển, xuất khẩu các loại vũ khí quân sự bao gồm cả vũ khí hạt nhân và tên lửa, nắm vai trò chính trong vấn đề này. Mọi ý kiến đều cho rằng, quỹ đen này được sử dụng để phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt và nhập khẩu các mặt hàng xa xỉ của miền Bắc. Các hàng hóa xa xỉ như du thuyền sang trọng, ô tô cao cấp và rượu được sử dụng làm “những món quà vương giả” để bảo đảm lòng trung thành của các nhân vật thân cận, vì vậy có thể hiểu đây là nguồn quỹ để gia đình nhà lãnh đạo Kim tiếp tục duy trì thể chế. Do đó, ngăn chặn nguồn quỹ đen này sẽ giúp trì hoãn việc phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt của Bắc Triều Tiên và có thể trở thành phương tiện hiệu quả nhất làm suy yếu khả năng lãnh đạo của gia đình nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Trước đó, miền Bắc đã phản ứng rất dữ dội về việc Mỹ đóng băng nguồn tiền của Bắc Triều Tiên ở ngân hàng Banco Delta Asia mặc dù số tiền bị ràng buộc không quá lớn.

Triển vọng
Hiện tại, Bắc Triều Tiên đang phải gánh chịu nhiều biện pháp cấm vận, trừng phạt từ cộng đồng quốc tế do phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt. Dường như, miền Bắc đã và đang tích lũy được nhiều kinh nghiệm để vừa tránh các biện pháp cấm vận vừa lên kế hoạch thực hiện một công việc nào đó. Ngoài ra, Bắc Triều Tiên còn đang tự mình duy trì thể chế bị cô lập. Không những vậy, quốc gia này luôn nhận được sự hỗ trợ từ Trung Quốc, do đó, các chế tài cấm vận rất khó phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, các biện pháp cấm vận về tài chính đã trở thành phương tiện có thể phát huy hiệu quả khá rõ rệt, vì các cơ quan giao dịch tài chính với miền Bắc sẽ không thể tiến hành giao dịch với Mỹ. Và ví dụ điển hình là cấm vận ngân hàng Banco Delta Asia. Lý do khiến các nhà ngoại giao của Bắc Triều Tiên thường mang theo một khối lượng tiền mặt lớn và sử dụng tiền mặt để mua sản phẩm xa xỉ giá cao cũng bởi lý do trên. Chính vì vậy, nếu Washington thành công trong việc theo dõi quỹ đen của Bình Nhưỡng và có thể ngăn chặn dù chỉ một phần thì sức ảnh hưởng của việc làm này được kỳ vọng sẽ rất lớn.

Tin mới nhất