Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Hàn Quốc giảm lượng điện cung cấp cho khu công nghiệp Gaesung

Tin nổi bật trong tuần2013-05-12
Hàn Quốc giảm lượng điện cung cấp cho khu công nghiệp Gaesung

Giảm lượng điện cung cấp
Mới đây, Chính phủ Hàn Quốc cho biết do khu công nghiệp Gaesung tạm thời không hoạt động nên phía Hàn Quốc chỉ cung cấp lượng điện tối thiểu cho khu công nghiệp này. Hiện tại, lượng điện cung cấp cho khu công nghiệp Gaesung chỉ đạt mức 3.000 KW/ngày, bằng 1/10 lượng điện trước đây. Cho đến nay, trạm biến áp Hòa bình tại Gaesung là nơi cung cấp điện cho khu công nghiệp này. Tổng công suất của trạm biến áp Hòa bình là 100.000 KW và trạm biến áp này được cung cấp điện nhờ hệ thống đường dây 154kV có chiều dài 16km kết nối với trạm biến áp ở xã Munsan, huyện Paju, tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc. Tuy nhiên, hiện nay, Seoul đã chuyển từ hình thức truyền tải sang hình thức cung cấp trực tiếp. Hôm 6/5, trả lời chất vấn ở Ủy ban ngoại giao và thống nhất tại Quốc hội, Bộ trưởng Bộ thống nhất Hàn Quốc Ryu Gil-jae cho biết Hàn Quốc đã giảm nguồn điện truyền tải cho Gaesung từ ngày 27/4 và quyết định chuyển sang hình thức cung cấp trực tiếp do Gaesung không cần lượng điện lớn vì đang trong thời kỳ tạm thời ngừng hoạt động. Việc chuyển từ hình thức truyền tải sang hình thức cung cấp trực tiếp nghĩa là lượng điện sẽ được chuyển trực tiếp tới cột điện ở khu công nghiệp Gaesung từ trạm biến áp Munsan mà không cần đi qua trạm biến áp Hòa bình. Do đó, trạm biến áp Hòa bình sẽ không cần thiết phải vận hành trong thời gian tới. Ngoài ra, tất cả nhóm nhân viên kỹ thuật phụ trách vấn đề điện lực cũng đã trở về Hàn Quốc, vì vậy trên thực thế, trạm biến áp Hòa bình đã dừng hoạt động. Hiện tại, Seoul vẫn đang cung cấp nguồn điện tối thiểu cho Gaesung nhưng trong tương lai, Chính phủ Hàn Quốc sẽ đưa ra quyết định về việc có cắt nguồn cung cấp điện hay không sau khi xem xét tổng hợp tình hình của Gaesung.

Tình hình nguồn điện tại khu công nghiệp Gaesung
Theo giải thích của một quan chức thuộc Tổng công ty điện lực Hàn Quốc, tổng công suất của trạm biến áp Hòa bình là 100.000 KW/ngày, nhưng trên thực tế, Hàn Quốc không bao giờ truyền tải hết số công suất này. Ngay trong thời điểm bình thường, Hàn Quốc cũng chỉ truyền 1/3 tổng công suất nói trên và lượng điện truyền tải tối đa cũng chỉ chiếm khoảng 50% tổng công suất. Quan chức này cũng nói thêm là lượng điện thực tế cung cấp cho Gaesung chỉ đạt mức 3.000 KW/ngày, đủ để cung cấp cho khoảng 1.000 hộ. Lượng điện cung cấp hiện tại có thể đủ để thắp sáng các bóng đèn trong khu vực quản lý và văn phòng cũng như vận hành trạm xử lý và lọc nước tại Gaesung. Trạm xử lý và lọc nước hoạt động bằng nguồn điện được truyền tải đến khu công nghiệp Gaesung và cung cấp mỗi ngày khoảng 15.000 m3 nước sinh hoạt cho khu công nghiệp Gaesung cũng như thành phố Gaesung. Được biết, hiện trạm này vẫn đang hoạt động bình thường.

Điện và nước
Nguồn điện và nguồn nước của Gaesung đều do Hàn Quốc cung cấp. Chính vì vậy, việc có cắt điện, cắt nước hay không là vấn đề rất quan trọng đối với tình hình của khu công nghiệp này. Việc Hàn Quốc đang cung cấp một lượng điện tối thiểu cho Gaesung cũng đồng nghĩa là “sợi dây” kết nối hai miền Triều Tiên nhằm mục đích đưa Gaesung hoạt động trở lại vẫn còn tồn tại. Trước những câu hỏi của các nghị sỹ liên quan đến vấn đề cắt điện, cắt nước tại Gaesung, Bộ trưởng Ryu Gil-jae đã trả lời rằng vấn đề này vẫn chưa được quyết định, hàm ý là Seoul sẽ tiếp tục theo dõi sự thay đổi trong thái độ của Bình Nhưỡng.

Tin mới nhất