Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Hàn Quốc lên kế hoạch thành lập công viên hòa bình thế giới trong khu phi quân sự liên Triều

Tin nổi bật trong tuần2013-05-19
Hàn Quốc lên kế hoạch thành lập công viên hòa bình thế giới trong khu phi quân sự liên Triều

Chính phủ Hàn Quốc đã bắt đầu lên kế hoạch cụ thể đối với việc thành lập công viên hòa bình thế giới trong khu phi quân sự liên Triều. Tổng thống Park Geun-hye đã đề cập tới vấn đề này trong bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ nhân chuyến thăm Mỹ gần đây.

Công viên hòa bình thế giới
Được biết, các bộ ngành liên quan đang thảo luận để thực hiện kế hoạch và chuẩn bị phương án dự kiến sẽ đề cập trong cuộc họp với Bắc Triều Tiên về đề tài này. Các cơ quan tham gia kế hoạch này bao gồm Bộ Thống nhất, phụ trách việc thảo luận với Bắc Triều Tiên; Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm tổ chức các cuộc thảo luận cấp chuyên viên quân sự; Bộ Môi trường và Bộ Địa chính và giao thông phụ trách việc lên kế hoạch thành lập công viên. Bên cạnh đó, Chính phủ đang cân nhắc việc mời các tổ chức dân sự và tư nhân từng đề xuất dự án sử dụng khu phi quân sự liên Triều vì mục đích hòa bình để tiếp nhận ý tưởng cũng như kinh nghiệm của các tổ chức này. Trong bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ, Tổng thống Park Geun-hye mong muốn duy trì “Lộ trình xây dựng niềm tin trên bán đảo Hàn Quốc” và xây dựng công viên hòa bình thế giới trong khu phi quân sự liên Triều. Bà hy vọng công viên này sẽ là nơi nuôi dưỡng hòa bình và niềm tin trên bán đảo Hàn Quốc. Khu phi quân sự liên Triều được thành lập để ngăn chặn các hành động xung đột quân sự giữa hai miền Triều Tiên, nhưng giờ đây nó lại trở thành khu vực được trang bị nhiều vũ khí hạng nặng. Điều này đang trở thành mối đe dọa lớn đối với hòa bình thế giới và là một vấn đề mà cả thế giới phải chung tay giải quyết. Chính vì vậy, Tổng thống Park Geun-hye đã nhấn mạnh là giờ đây khu phi quân sự liên Triều, đúng như tên gọi, phải trở thành khu vực thật sự đóng góp cho hòa bình thế giới. Trong cam kết tranh cử tổng thống, bà Park cũng đã cho biết sẽ thành lập vành đai hòa bình sinh thái trên bán đảo Hàn Quốc tại khu phi quân sự liên Triều song song với việc phát triển khu vực phía Bắc tỉnh Gyeonggi. Do vậy, có thể nói, việc thành lập công viên hòa bình trong khu phi quân sự liên Triều chính là bước tiến triển và cụ thể hóa cam kết này của bà.

Vấn đề cần giải quyết
Việc thành lập công viên hòa bình thế giới trong khu phi quân sự liên Triều sẽ phải trải qua một quá trình thực sự khó khăn nếu xét đến mối quan hệ đang bị đóng băng giữa hai miền Nam-Bắc. Công việc này không thể tiến hành nếu không có sự thỏa hiệp với miền Bắc. Hiện tại, rất khó để thuyết phục Bắc Triều Tiên phi quân sự hóa khu vực này, nơi tập trung các loại vũ khí hạng nặng và trạm quan sát quân sự. Trên thực tế, trước đó, cố Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun và cố Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-il đã từng nhất trí thành lập khu vực hợp tác hòa bình trên biển Tây, nhưng kế hoạch này đã không được thực hiện. Tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều vào ngày 3 tháng 10 năm 2007, cố Tổng thống Roh đã từng đề nghị cố Chủ tịch Kim rút vũ khí hạng nặng cũng như trạm quan sát quân sự khỏi khu này và biến khu vực phi quân sự liên Triều thành một khu vực hòa bình. Tuy nhiên, cố Chủ tịch Kim Jong-il đã từ chối đề nghị này với lý do đây chưa phải là thời điểm thích hợp. Theo quân đội Hàn Quốc, Bình Nhưỡng sẽ không dễ dàng đồng ý phi quân sự hóa khu vực này vì dường như quốc gia này đã triển khai pháo tầm xa ở gần đường ranh giới quân sự liên Triều, đồng thời bố trí hơn 10.000 trạm quan sát. Lần này, sau khi Tổng thống Park Geun-hye đề nghị thành lập công viên hòa bình thế giới trong khu phi quân sự liên Triều, miền Bắc đã chỉ trích gay gắt đề xuất của bà thông qua trang web tuyên truyền mang tên “Dân tộc chúng ta” của Ủy ban Thống nhất hòa bình tổ quốc Bắc Triều Tiên. Trang web này thậm chí còn cho rằng những lời nói của bà Park Geun-hye đã “bôi nhọ danh dự dân tộc”. Để thực hiện được kế hoạch trên cũng cần sự chấp thuận của Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc. Theo Hiệp định đình chiến, Tư lệnh quân đội của Liên hợp quốc là người quyết định ra vào khu phi quân sự liên Triều, khu vực trải rộng 2km về hai phía Nam Bắc tính từ đường ranh giới quân sự. Do vậy, nếu miền Nam muốn ra vào khu phi quân sự liên Triều thì phải được sự đồng ý của Tư lệnh quân đội Liên hợp quốc. Tuy nhiên, miền Bắc lại không cần có sự phê chuẩn riêng vì nước này đã phủ nhận chức năng của Ủy ban đình chiến quân sự thuộc Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc. Việc thành lập công viên hòa bình thế giới sẽ còn nhiều chông gai phải vượt qua để có thể đi đến thực hiện, song động thái gần đây của Chính phủ Hàn Quốc đang thu hút nhiều sự quan tâm vì mối quan hệ liên Triều có thể sẽ có những bước ngoặt mới trong quá trình loại bỏ từng trở ngại.

Tin mới nhất