Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Bắc Triều Tiên dọa phá vỡ Hiệp định đình chiến với Hàn Quốc

Tin nổi bật trong tuần2013-03-10
Bắc Triều Tiên dọa phá vỡ Hiệp định đình chiến với Hàn Quốc

Tuyên bố hủy bỏ Hiệp định đình chiến

Hôm thứ Ba (5/3), Bắc Triều Tuyên tuyên bố sẽ hủy bỏ Hiệp định đình chiến trên bán đảo Hàn Quốc và ngừng mọi hoạt động của Đại diện nước này tại Làng đình chiến Bàn Môn Điếm. Phát biểu với Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), người phát ngôn của Bộ Tư lệnh tối cao quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên, Tổng cục trưởng trinh sát Kim Yong-chol tuyên bố nước này sẽ phá vỡ Hiệp định ngừng bắn trong chiến tranh Triều Tiên. Ông lên tiếng chỉ trích, Seoul và Washington đang yêu cầu cộng đồng quốc tế gia tăng các biện pháp trừng phạt nhằm trả đũa vụ phóng tên lửa, thử nghiệm hạt nhân của Bình Nhưỡng và đang tiến hành các cuộc tập trận chung. Ông nhấn mạnh ngày 11 tháng 3, ngày chính thức bắt đầu cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ sẽ là thời điểm Bắc Triều Tiên phá bỏ Hiệp định đình chiến. Ngoài ra, Tổng cục trưởng Kim khẳng định, miền Bắc sẽ ngừng mọi hoạt động tại Bàn Môn Điếm như cắt điện thoại giữa hai miền tại khu vực này. Ông Kim cũng liên tục nhắc đến khả năng xảy ra chiến tranh hạt nhân và sử dụng những từ ngữ mạnh như “biển lửa”.

Ý nghĩa
Rất hiếm khi Bình Nhưỡng công bố bài phát biểu của người phát ngôn Bộ tư lệnh tối cao quân đội nhân dân nước này như vậy.. Đặc biệt, việc Tổng cục trưởng trinh sát Kim Yong-chol, từng bị giáng chức vào cuối năm ngoái rồi lại được phục chức đại tướng trong thời gian gần đây, trực tiếp truyền tải tin tức này cũng là một điều đáng lưu ý. Kim Yong-chol là một người có đường lối cứng rắn hàng đầu trong quân đội Bắc Triều Tiên. Những lời lẽ đe dọa mạnh mẽ trên được xem là phản ứng của miền Bắc về các biện pháp trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đối với vụ thử nghiệm hạt nhân của nước này. Miền Bắc đang đáp trả các biện pháp trừng phạt này bằng hành động đe dọa. Một số ý kiến cho rằng, Bắc Triều Tiên đang trả đũa Trung Quốc vì đã nhất trí với Mỹ về các biện pháp trừng phạt. Hiệp định đình chiến được Liên hợp quốc, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc ký kết tại Bàn Môn Điếm vào ngày 27 tháng 7 năm 1953. Hàn Quốc không tham gia ký kết Hiệp định bởi thời điểm đó, chính phủ của Tổng thống Rhee Syng-man đã kêu gọi thống nhất đất nước và phản đối ký kết Hiệp định này. Tuy nhiên, hiện nay, một quan chức cấp tướng của quân đội Hàn Quốc đang đóng vai trò là đại diện của Ủy ban đình chiến quân sự của Liên hợp quốc. Trong quá khứ, miền Bắc đã từng sử dụng những ngôn từ như “Hiệp định đình chiến hữu danh vô thực”, “phá bỏ Hiệp định đình chiến trên thực tế”, nhưng đây là lần đầu tiền miền Bắc đề cập một cách trực tiếp đến việc hủy bỏ Hiệp định này.

Phân tích và đối phó
Theo phân tích của quân đội Hàn Quốc, miền Bắc đang gây sức ép với Mỹ để đạt được ký kết một hiệp định hòa bình khác bằng các hành động đe dọa. Gần đây, Bình Nhưỡng đã liên tục gửi thông điệp mong muốn chấm dứt sự thù địch và cải thiện quan hệ song phương đến Washington. Tuy nhiên, một quan chức của quân đội Hàn Quốc lại cho biết, bài phát biểu của người phát ngôn Bộ tư lệnh tối cao nhân dân Bắc Triều Tiên như là một lời đe dọa yêu cầu Mỹ hãy cùng ký kết Hiệp định hòa bình giữa hai nước. Mặt khác, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cũng đang quan tâm đến việc Tổng cục trưởng trinh sát Bắc Triều Tiên đứng ra trực tiếp tuyên bố lập trường của quốc gia này. Tổng cục trinh sát Bắc Triều Tiên là cơ quan đang bị nghi ngờ trực tiếp tiến hành hoặc can thiệp sâu trong hàng loạt các hành động khiêu khích Hàn Quốc như vụ bắn chìm tàu chiến Cheonan và vụ nã pháo vào đảo Yeonpyeong năm 2010. Chính vì vậy, việc ông Kim Yong-chol truyền đạt tuyên bố hủy bỏ Hiệp định đình chiến có thể là dấu hiệu cho một hành động khiêu khích thực tế.

Tin mới nhất