Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Nghị quyết tăng cường trừng phạt Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc

Tin nổi bật trong tuần2013-01-27
Nghị quyết tăng cường trừng phạt Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí thông qua Nghị quyết số 2087 với nội dung mở rộng, tăng cường cấm vận đối với Bắc Triều Tiên vào chiều hôm thứ Ba (22/1). Nghị quyết này được đưa ra sau 42 ngày kể từ khi miền Bắc tiến hành phóng tên lửa tầm xa hôm 12 tháng 12 năm 2012.

Nội dung chính của Nghị quyết
Nội dung chính trong Nghị quyết số 2087 của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc là tăng cường cấm vận và giám sát Bắc Triều Tiên. Nghị quyết đã hối thúc quốc gia này tôn trọng Nghị quyết trước đây của Hội đồng bảo an cũng như yêu cầu Bình Nhưỡng ngừng các hoạt động phóng tên lửa đạn đạo và hủy bỏ toàn bộ chương trình, vũ khí hạt nhân. Nghị quyết mới đã tái khẳng định các biện pháp chế tài đối với Bình Nhưỡng trước đó và đưa thêm 6 cơ quan và 4 cá nhân từng nắm vai trò chủ đạo trong việc phóng tên lửa gần đây của miền Bắc vào danh sách cấm vận. Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng yêu cầu các nước thành viên của Hội đồng bảo an tăng cường giám sát hoạt động của các cơ quan tài chính của miền Bắc, tăng cường kiểm tra đối với các tàu thuyền bị nghi ngờ vận chuyển hàng hóa vi phạm Nghị quyết của Hội đồng bảo an như phụ kiện, vũ khí hủy diệt hàng loạt và tăng cường biện pháp xử lý khi phát hiện ra các sản phẩm này. Hội đồng bảo an Liên hợp quốc cho biết có thể sẽ tăng cường, điều chỉnh, ngừng hoặc xóa bỏ các biện pháp này tùy theo mức độ tuân thủ Nghị quyết của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, Hội đồng bảo an cũng đã cảnh báo sẽ áp dụng thêm các biện pháp mạnh mẽ hơn nếu Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục phóng tên lửa hoặc thử nghiệm hạt nhân.

Nội dung chi tiết
Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã lên án hành động phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên là vi phạm Nghị quyết 1718 và 1874. Cơ quan này đã yêu cầu Bình Nhưỡng dừng tất cả các hoạt động liên quan đến các vụ phóng tiếp theo có sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo và tái xác lập cam kết trước đây về tạm ngừng phóng tên lửa. Hội đồng bảo an Liên hợp quốc cũng hối thúc miền Bắc tuân thủ hoàn toàn mọi nghĩa vụ quy định trong Nghị quyết trước đây như từ bỏ tất cả vũ khí hạt nhân và chương trình hạt nhân cũng như dừng ngay các hoạt động liên quan. Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã đưa thêm 6 cơ quan trong đó có Ủy ban công nghệ không gian vũ trụ Bắc Triều Tiên, cơ quan giữ vai trò chủ đạo trong vụ phóng tên lửa hồi tháng 12 năm ngoái của miền Bắc và 4 cá nhân gồm cả giám đốc Trung tâm khống chế vệ tinh Paek Chang-ho thuộc Ủy ban này vào danh sách cấm vận. Do vậy, số tổ chức và cá nhân Bắc Triều Tiên bị Liên hợp quốc chế tài như đóng băng tài sản hay nghiêm cấm các hoạt động giao lưu lên tới 17 cơ quan và 9 cá nhân. Hội đồng bảo an Liên hợp quốc cũng đã yêu cầu các nước thành viên tăng cường chú ý đối với các tổ chức hoặc cá nhân trong và ngoài nước đại diện cho các cơ quan tài chính của Bắc Triều Tiên hay hành động theo chỉ thị của các cơ quan tài chính thuộc quốc gia này. Ngoài ra, Hội đồng còn cho biết, khi kiểm tra thấy hàng hóa vi phạm Nghị quyết, các nước thành viên có thể hủy bỏ hàng hóa đó bằng tất cả các hình thức như tiêu hủy, lưu giữ và vận chuyển sang một nước thứ 3. Nghị quyết mới của Hội đồng bảo an đã tái khẳng định lập trường ủng hộ và kêu gọi nối lại đàm phán 6 bên cũng như hối thúc các nước tham gia đàm phán 6 bên cùng nỗ lực thực hiện Tuyên bố chung 19/9/2005 để miền Bắc giải trừ hạt nhân bằng phương thức hòa bình.

Ý nghĩa và phản ứng
Nghị quyết lần này của Hội đồng bảo an đã cụ thể hóa nội dung của các nghị quyết trước đây và mở rộng đối tượng bị cấm vận. Do đó, có thể nâng cao hiệu quả thi hành. Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Kim Sook cho biết, việc đưa ra các nội dung cấm vận mới chưa từng có trước đây để có thể sử dụng làm căn cứ cấm vận giữa 2 quốc gia trong tương lai được xem là một thành quả khả quan. Hơn nữa, Đại sứ Kim cũng nhấn mạnh, việc chuẩn bị cơ sở để có thể áp dụng các biện pháp trừng phạt bắt buộc về mặt pháp luật khi Bắc Triều Tiên tiếp tục có hành động khiêu khích nhờ tăng cường hơn nữa các điều khoản cho phép có thể tự động can thiệp đối với các hành động khiêu khích của miền Bắc có ý nghĩa rất lớn. Liên quan đến Nghị quyết này của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, thông qua bài phát biểu của Bộ Ngoại giao, Bắc Triều Tiên đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ và lập tức tuyên bố từ chối đối thoại, không chấp nhận từ bỏ phi hạt nhân hóa trên bán đảo Hàn Quốc và sẽ tiếp tục phóng tên lửa tầm xa. Theo đó, có khả năng miền Bắc sẽ tiếp tục thử nghiệm hạt nhân.

Tin mới nhất