Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un được phong làm Nguyên soái quân đội

Tin nổi bật trong tuần2012-07-22
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un được phong làm Nguyên soái quân đội

Phong chức Nguyên soái quân đội
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), Đài truyền hình và phát thanh trung ương Triều Tiên và Đài phát phanh và truyền hình Bình Nhưỡng hôm 18/7 đã đưa tin, Ủy ban trung ương đảng Lao động, Ủy ban Quân sự trung ương đảng, Ủy ban Quốc phòng và Ủy ban nhân dân tối cao đã nhất trí việc phong Nguyên soái cho ông Kim Jong-un. Trước khi thông tin chính thức được đưa ra, các cơ quan ngôn luận của Bắc Triều Tiên cho biết sẽ có một thông báo quan trọng được phát đi. Đây là lần đầu tiên một thông báo quan trọng của các cơ quan ngôn luận được phát đi sau 7 tháng kể từ khi Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Kim Jong-il qua đời vào tháng 12 năm ngoái. Vào tháng 9 năm 2010, nhà lãnh đạo mới Kim Jong-un được phong làm Đại tướng và lần này ông được phong thẳng làm Nguyên soái mà không thông qua chức phó Nguyên soái. Có ý kiến phân tích cho rằng, việc đưa tin sắc phong Nguyên soái cho ông Kim Jong-un là một chiến lược nhằm tăng cường sức mạnh nắm giữ quyền lực thông qua việc nâng cao vị thế của tướng Kim với tư cách là nhà lãnh đạo tối cao và duy nhất của quốc gia. Bên cạnh đó, động thái này cũng được xem là ý đồ nhằm thắt chặt quyền kiểm soát quân đội sau khi Tổng tham mưu trưởng quân đội Ri Yong-ho bị bãi nhiệm khỏi mọi chức vụ. Như vậy, nhà lãnh đạo Kim Jong-un thâu tóm quyền lực mạnh nhất cả về mặt Nhà nước và quân đội của Bắc Triều Tiên.

Phản ứng của Hàn Quốc
Liên quan đến vấn đề này, Chính phủ Hàn Quốc đã thể hiện thái độ bình tĩnh và nhận định đây là “một sự kiện đã được dự tính trước”. Hàn Quốc cho rằng việc phong Nguyên soái không phải là một điều gì đặc biệt và có ý nghĩa quá lớn bởi ông Kim Jong-un vốn đã là nhà chỉ huy tối cao của quân đội với tư cách là Chủ tịch Ủy ban quân sự trung ương. Chính phủ Hàn Quốc cũng cho thấy đây là vấn đề nội bộ của miền Bắc và Hàn Quốc vẫn sẽ theo dõi chặt chẽ các diễn biến tiếp theo. Về nội bộ, sắc phong Nguyên soái cho ông Kim được cho là có liên quan đến việc bãi nhiệm Tổng tham mưu trưởng Ri Yong-ho và phong phó Nguyên soái cho ông Hyon Yong-chol, người chỉ sau đó vài ngày đã đảm nhiệm luôn thức Tổng tham mưu trưởng mới. Có ý kiến khác lại phân tích, có thể đã xảy ra một cuộc chiến tranh giành quyền lực trong nội bộ quốc gia này có liên quan đến việc “miễn nhiệm” mọi chức vụ đối với ông Ri Yong-ho, một nhân vật quan trọng từng trợ giúp ông Kim Jong-un trở thành người kế nhiệm cố Chủ tịch Kim Jong-il. Các quan chức Hàn Quốc tin rằng việc công bố ông Kim Jong-un được suy tôn làm Nguyên soái là nhằm ngăn chặn những rối loạn có thể xảy ra trong quân đội, tầng lớp lãnh đạo và nhân dân sau vụ bãi nhiệm ông Ri Yong-ho. Hay nói một cách khác, sự việc lần này hàm chứa thông điệp mang tính đối nội và đối ngoại về sự nắm giữ quyền lực mạnh mẽ của ông Kim Jong-un.

Triển vọng
Giới quan sát nhận định quá trình củng cố quyền lực của Nguyên soái Kim diễn ra hết sức suôn sẻ theo đúng kế hoạch đề ra ban đầu. Điều này là minh chứng cho thấy việc tập trung quyền lực vào nhà lãnh đạo mới Kim Jong-un ngày càng được thúc đẩy nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu ông Kim không mau chóng thể hiện tài năng quyền kiểm soát quân đội thì tình trạng bất ổn rối loạn có thể sẽ còn trở nên nghiêm trọng hơn.

Tin mới nhất