Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Mở rộng tầm bắn tên lửa

Tin nổi bật trong tuần2012-03-25
Mở rộng tầm bắn tên lửa

Hôm 21/3, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak cho biết, Mỹ và Hàn Quốc đang thảo luận mở rộng tầm bắn tên lửa. Cùng ngày, trong cuộc phỏng vấn với báo chí trong và ngoài nước, Tổng thống Lee đã nói, hiện nay tình hình thực tế có nhiều thay đổi, vì vậy việc thảo luận mở rộng tầm bắn tên lửa giữa Hàn Quốc và Mỹ là rất cần thiết.

Nội dung chính trong lời phát ngôn của Tổng thống Lee Myung-bak
Trong cuộc phỏng vấn diễn ra hôm 21/3, Tổng thống Lee Myung-bak giải thích tên lửa của Bắc Triều Tiên có thể bắn tới đảo Jeju, do đó Hàn Quốc cũng cần phải chuẩn bị tên lửa có tầm bắn tương xứng. Nói một cách khác là cần phải sửa đổi Hiệp ước tên lửa song phương Hàn-Mỹ để mở rộng tầm bắn của tên lửa Hàn Quốc. Ông Lee nói thêm rằng, Mỹ cũng đã thấy được quan điểm của Hàn Quốc về việc xây dựng chiến lược chung Hàn-Mỹ là hợp lý nên hai nước sẽ có thể đạt được thỏa thuận trong thời gian tới. Phát biểu của Tổng thống Lee được ngầm hiểu là hai nước đã đạt được sự đồng thuận về vấn đề nâng tầm bắn tên lửa. Như vậy, Hàn Quốc và Mỹ nhất trí mở rộng tầm bắn tên lửa, và vấn đề còn lại là hai bên sẽ thảo luận những nội dung cụ thể như mở rộng tầm bắn tên lửa tới mức độ nào. Thông tin từ một quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Hiệp ước tên lửa song phương hiện tại hạn chế Hàn Quốc phát triển tên lửa đạn đạo có tầm bắn 300km nhưng nếu 2 bên đạt được thỏa thuận thì tầm bắn tên lửa đạn đạo mở rộng thành 1000 km trong vòng 1-2 năm.

Hiệp ước tên lửa Hàn-Mỹ
Mở rộng tầm bắn tên lửa có nghĩa là mở rộng tầm bắn đang bị hạn chế theo quy định của Hiệp ước tên lửa Hàn-Mỹ hiện hành. Theo hiệp ước này, Hàn Quốc không được phép sở hữu tên lửa đạn đạo có tầm bắn vượt quá 300km và trọng lượng đầu đạn không quá 500 kg. Một số ý kiến chỉ trích rằng, nội dung này được sửa đổi từ năm 2001 nên chưa thể phản ánh được tình hình thế giới nhiều thay đổi trong thời gian qua. Việc hạn chế khả năng tên lửa của Hàn Quốc là nhằm mục đích tránh một cuộc chạy đua vũ trang ở khu vực Đông Bắc Á cũng như phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nếu năng lực tên lửa của Hàn Quốc được tăng cường thì có thể sẽ tạo nên một cuộc chạy đua vũ trang giữa Bắc Triều Tiên, Trung Quốc và Nga. Do đó, Mỹ cho rằng việc Washington đưa Seoul trong “răn đe hạt nhân nới rộng”, tức là “chiếc ô hạt nhân” thay vì để Hàn Quốc sở hữu tên lửa đạn đạo vượt quá quy mô nhất định là phương án tốt nhất.

Tình hình trên bán đảo Hàn Quốc được thay đổi
Hiện nay, hệ thống phòng thủ tên lửa của Bình Nhưỡng liên tục được nâng cấp, vì vậy lập luận của Mỹ không thể giúp xóa bỏ những bất an quốc phòng đối với Hàn Quốc. Tên lửa tầm xa mà Bình Nhưỡng bắn vào năm 2009 đã đạt tầm bắn 3.200km. Dù miền Bắc khẳng định đây là vụ phóng vệ tinh nhân tạo Kwangmyongsong 2 nhưng công nghệ phóng tên lửa đạn đạo và việc phóng vệ tinh đều mang ý nghĩa giống nhau nên có thể coi đây là năng lực tên lửa của nước này. Nếu miền Bắc thực sự phóng tên lửa lần này thì tầm bắn dự báo sẽ đạt trên 4000km. Qua đây có thể thấy, khoảng cách khá xa giữa khả năng tên lửa của hai miền. nhằm khắc phục hạn chế của Hiệp ước tên lửa Hàn-Mỹ, hiện tại Hàn Quốc đã phát triển tên lửa hành trình tầm thấp với tầm bắn từ 500-1500km để điều động khi chiến tranh thực sự nổ ra. Được biết, nếu Seoul và Washington nhất trí sửa đổi Hiệp ước này thì Hàn Quốc có khả năng sẽ phát triển tên lửa đầu đạn hạt nhân tầm bắn trên 800km trong vòng 6 tháng và tên lửa tầm bắn trên 1000km trong vòng 1 đến 2 năm.

Tin mới nhất