Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Bắc Triều Tiên mời các nước quan sát vụ phóng vệ tinh

Tin nổi bật trong tuần2012-04-08
Bắc Triều Tiên mời các nước quan sát vụ phóng vệ tinh

Lời mời từ phía Bắc Triều Tiên
Hôm 28/3, Ủy ban công nghệ không gian vũ trụ Bắc Triều Tiên cho biết, sẽ công khai toàn bộ hiện trường và quá trình phóng vệ tinh Kwangmyongsong 3 cho các chuyên gia và nhà báo nước ngoài. Đây là hành động được cho là nhằm đối phó lại những ý kiến phản đối gay gắt của cộng đồng quốc tế đối với vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên. Tuy Bình Nhưỡng gọi đây là vụ phóng vệ tinh nhưng các bên cho rằng thực chất nó lại là cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Lý do là vì công nghệ được sử dụng phóng tên lửa và vệ tinh nhân tạo đều như nhau và nó bị coi là hành vi vi phạm Nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Cả cộng đồng quốc tế đều lên tiếng chỉ trích Bắc Triều Tiên. Đặc biệt, Trung Quốc và Nga vốn là đồng minh với Bắc Triều Tiên cũng đã khuyên nước này nên dùng khoản kinh phí khổng lồ phóng vệ tinh để cứu người dân thoát khỏi tình cảnh nghèo đói. Việc miền Bắc cho biết sẽ công khai hiện trường phóng vệ tinh đồng nghĩa với việc thể hiện quyết tâm sẽ vượt qua những lời chỉ trích của cộng đồng quốc tế. Được biết trên thực tế, Bắc Triều Tiên đã mời 8 quốc gia, trong đó có Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Iran và Cơ quan vũ trụ châu Âu (ESA) đến miền Bắc để theo dõi vụ phóng vệ tinh.

Phản đối của Mỹ
Mỹ đã yêu cầu cộng đồng quốc tế không nên có bất kỳ phản ứng nào về lời mời của Bắc Triều Tiên. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói, việc gửi các nhóm chuyên gia sang miền Bắc để quan sát và theo dõi vụ phóng tên lửa có thể được cho là đồng ý với kế hoạch phóng tên lửa của Bình Nhưỡng mà rõ ràng đây là hành động vi phạm nghĩa vụ quốc tế. Vì vậy, Washington hối thúc các nước từ chối lời mời của Bình Nhưỡng. Quan chức này cũng chỉ trích rằng, kế hoạch lần này của Bắc Triều Tiên đã vi phạm Nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và đe dọa đến sự ổn định và hòa bình trong khu vực. Những phản ứng này cho thấy chính phủ Mỹ coi kế hoạch lần này của miền Bắc là nhằm mục đích thử nghiệm tên lửa, đồng thời cũng đã đưa ra quan điểm và cách đối phó kiên quyết. Thêm vào đó, Mỹ cũng gửi thông điệp yêu cầu tới cộng đồng quốc tế rằng, các nước cũng phải có phản ứng mạnh mẽ về kế hoạch này của Bình Nhưỡng.

Từ chối cử đoàn chuyên gia tới quan sát
Các nước lớn như Mỹ, Nhật Bản và Nga đã tỏ rõ lập trường từ chối lời mời của Bắc Triều Tiên. Cơ quan hàng không vũ trụ quốc gia Mỹ (NASA) và Cơ quan thám hiểm vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đã thông báo từ chối lời mời của Bắc Triều. Hãng tin Itar-tass của Nga đưa tin, Cơ quan vũ trụ Liên bang Nga cũng không có kế hoạch gửi chuyên gia tới quan sát và theo dõi vụ phóng vệ tinh của miền Bắc do Nga thấy kế hoạch phóng vệ tinh lần này là hành vi vi phạm trực tiếp Nghị quyết 1874 của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Tuy nhiên, một số thành viên trong chính phủ Nhật Bản lại chỉ trích việc từ chối lời mời của Bắc Triều Tiên khiến cho nước này mất đi một cơ hội quan trọng để có thể thu thập thông tin về việc phát triển tên lửa của miền Bắc.

Tin mới nhất