Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Ngoại trưởng Trung Quốc thăm Bắc Triều Tiên

Tin nổi bật trong tuần2019-09-07

ⓒYONHAP News

Ủy viên Quốc vụ viện kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 4/9 đã kết thúc lịch trình thăm Bắc Triều Tiên kéo dài ba ngày. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Vương Nghị đã có cuộc gặp với Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động và Ngoại trưởng miền Bắc, tập trung trao đổi về phương án tăng cường quan hệ hữu nghị Trung-Triều. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Trung Quốc đã không hội đàm với Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un.

 

Hội đàm với Phó Chủ tịch đảng Lao động

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết: trong ngày 4/9, Ngoại trưởng Vương Nghị đã hội đàm với Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động miền Bắc Ri Su-yong, trao đổi về vấn đề bán đảo Hàn Quốc. Ông Vương Nghị nhấn mạnh năm nay là năm kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung-Triều. Hai bên cần phải tiếp tục phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tăng cường hợp tác ở các lĩnh vực, theo nội dung nhất trí giữa lãnh đạo tối cao hai nước.

 

Ngoại trưởng Trung Quốc đánh giá: dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Kim Jong-un, lộ trình chiến lược mới của đảng Lao động miền Bắc là phù hợp với lợi ích quốc gia, nhất định sẽ giúp Bình Nhưỡng vượt qua mọi thách thức, đạt được mục tiêu chiến lược. Quan chức Trung Quốc nhấn mạnh hai nước Trung-Triều cần phải tiếp tục trao đổi, giao lưu để nâng cao hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau, gìn giữ lợi ích chung và quyền lợi chính đáng của hai nước. Đáp lại, Phó Chủ tịch Ri đánh giá chuyến thăm miền Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao của Ngoại trưởng Vương Nghị mang ý nghĩa to lớn, khẳng định Bình Nhưỡng mong muốn tăng cường giao lưu giữa các tầng lớp, và hợp tác cấp chuyên viên với Bắc Kinh.


Hội đàm Ngoại trưởng Trung-Triều

Trước đó, vào ngày 3/9, Ngoại trưởng Vương Nghị đã có cuộc họp với người đồng cấp miền Bắc Ri Yong-ho, tập trung thảo luận về quan hệ hữu nghị song phương và vấn đề bán đảo Hàn Quốc, như việc nối lại đàm phán Mỹ-Triều, phi hạt nhân hóa.

 

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, hai bên đã trao đổi ý kiến về tình hình bán đảo Hàn Quốc gần đây, nhất trí duy trì thảo luận chặt chẽ, đóng góp nhiều hơn cho hòa bình khu vực. Đặc biệt, Ngoại trưởng hai nước nhấn mạnh về việc kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương, nhất trí tăng cường mối quan hệ hữu nghị. Ngoại trưởng Trung Quốc đánh giá chính tình hữu nghị truyền thống và sự tin tưởng chiến lược lẫn nhau, đã đưa quan hệ song phương bước vào một giai đoạn lịch sử mới. Đường lối cơ bản của Bắc Kinh là phát triển tốt đẹp mối quan hệ hợp tác hữu nghị Trung-Triều. Về phần mình, Ngoại trưởng Ri cũng khẳng định lập trường cơ bản của đảng Lao động và chính quyền Bắc Triều Tiên là phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với Trung Quốc, đề xuất hai bên đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.


Ý nghĩa

Chuyến thăm miền Bắc của Ngoại trưởng Trung Quốc thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, trong bối cảnh đối thoại Mỹ-Triều vẫn đang có chiều hướng bế tắc. Tuy nhiên, việc ông Vương Nghị không hội đàm với Chủ tịch Kim Jong-un cho thấy có thể chuyến thăm này mang tính chất thảo luận ở cấp chuyên viên, chuẩn bị cho chuyến thăm Trung Quốc tiếp theo của nhà lãnh đạo miền Bắc. Nếu chuyến thăm diễn ra thì thời điểm có thể là trước hoặc sau ngày 6/10, kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung-Triều.

 

Ngoài ra, việc nhà lãnh đạo miền Bắc không gặp Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc còn được phân tích là nhằm tránh kích động Mỹ, trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang tập trung vào cuộc “đấu trí”, gây sức ép về mặt ngoại giao với Washington. Có vẻ Ngoại trưởng Vương Nghị đã truyền đạt lập trường của Chính phủ Trung Quốc về tình hình bán đảo Hàn Quốc và đối thoại Mỹ-Triều. Giờ đây, dư luận hướng sự quan tâm tới những diễn biến tiếp theo trên bán đảo Hàn Quốc sau chuyến thăm Bắc Triều Tiên của Ngoại trưởng Trung Quốc.

Tin mới nhất