Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Trận đấu vòng loại World Cup giữa hai miền Nam-Bắc

Tin nổi bật trong tuần2019-10-19

ⓒYONHAP News

Ngày 15/10, đội tuyển bóng đá Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã chạm trán trong lượt trận thứ ba, vòng loại thứ hai (bảng H) khu vực châu Á, thuộc khuôn khổ Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup Qatar 2022, tại Sân vận động Kim Nhật Thành, thủ đô Bình Nhưỡng. Đây là trận đấu đầu tiên giữa hai miền Nam-Bắc diễn ra tại Bình Nhưỡng trong 29 năm qua. Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0. Bắc Triều Tiên đã không cho phép truyền hình trực tiếp trận đấu, không cho cổ động viên của cả hai bên vào sân, và không cho phóng viên quốc tế tác nghiệp đưa tin.

 

Trận đối đầu tại Bình Nhưỡng sau 29 năm

Trận đấu trước đó giữa đội tuyển quốc gia của hai nước là vào tháng 10 năm 1990, trong khuôn khổ giải bóng đá thống nhất liên Triều. Ban đầu, nhiều dự đoán cho rằng tại trận đấu lần này, khoảng 40.000 cổ động viên miền Bắc sẽ vào sân cổ vũ cho đội nhà. Thế nhưng cho tới khi trận đấu bắt đầu, không một cổ động viên nào xuất hiện tại Sân vận động Kim Nhật Thành. Trước đó, Bắc Triều Tiên đã từ chối cho đoàn phóng viên, cổ động viên của miền Nam nhập cảnh. Do đó, công chúng hoàn toàn mù tịt về diễn biến trận đấu.

 

Các học trò của chiến lược gia người Bồ Đào Nha Paulo Bento đã triển khai chiến thuật 4-4-2, với hai tiền đạo là Son Heung-min, ngôi sao đang chơi cho câu lạc bộ Tottenham (Anh), và Hwang Ui-jo, chân sút đang chơi cho câu lạc bộ Bordeaux (Pháp). Bắc Triều Tiên cũng đưa ra sân hai ngôi sao của nước này là Han Kwang-song, hiện đang chơi cho câu lạc bộ Juventus (Ý), và Park Kwang-ryong, tiền đạo của câu lạc bộ St. Polten (Áo).

 

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, ở hiệp 1, các cầu thủ hai đội đã thi đấu hết sức dè chừng, xảy ra tranh cãi một lần. Giám sát viên trận đấu của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã bố trí nhân viên an toàn để đối phó với mọi tình huống. Ở hiệp 2, trận đấu tiếp tục diễn ra căng thẳng, cầu thủ của cả hai đội đều bị trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo. Huấn luyện viên Bento đã dùng hết quyền thay ba cầu thủ, nỗ lực tạo ra bàn thắng. Nhưng rốt cuộc, trận đấu kết thúc mà không lưới bên nào bị rung. Với kết quả hòa, Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu bảng H với 7 điểm. Dù bằng điểm với Bắc Triều Tiên nhưng đội tuyển Hàn Quốc hơn về hiệu số bàn thắng thua.

 

Trận đấu “kỳ dị, phi hiện thực”

Trận đấu vòng loại giữa hai miền Nam-Bắc thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông quốc tế không phải ở kết quả trận đấu, mà ở các yếu tố ngoài lề, như đặc thù quan hệ liên Triều, vấn đề truyền hình trực tiếp, sự vắng bóng cổ động viên. Các hãng truyền thông lớn quốc tế đồng loạt miêu tả trận đấu bằng những cụm từ như “mang tính lịch sử”, “phi hiện thực”, “kỳ dị”.

 

Bắc Triều Tiên đã không cho đoàn cổ động viên, phóng viên của Hàn Quốc nhập cảnh, thậm chí không cho cổ động viên nước này vào sân. Do đó trận đấu diễn ra hoàn toàn khép kín với bên ngoài. Tin tức trận đấu được truyền đi bằng từng đoạn văn bản ngắn, phải vòng qua Malaysia rồi mới đến được Hàn Quốc. Người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc chỉ trích quyết liệt Bắc Triều Tiên về việc phong tỏa thông tin diễn biến trận đấu, đồng thời chỉ trích cả Chính phủ Hàn Quốc vì không đạt được thỏa thuận với miền Bắc trước khi trận đấu diễn ra.

 

Bối cảnh và phản ứng

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino chia sẻ ông rất bất ngờ về việc Bắc Triều Tiên từ chối truyền hình trực tiếp trận đấu, từ chối cấp visa, hạn chế phóng viên nước ngoài đưa tin. Lãnh đạo FIFA đã nêu ra vấn đề này với Liên đoàn bóng đá miền Bắc. Về phần mình, Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhấn mạnh trận đấu vừa rồi thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup, không phải là sự kiện mang tính chất giao lưu liên Triều. Bộ sẽ tiếp tục xem xét thêm về ý đồ của miền Bắc. Điều này cho thấy, Bộ Thống nhất nhận định đây không phải là vấn đề mà cơ quan này cần phải bày tỏ lập trường kháng nghị hay lấy làm tiếc với phía Bắc Triều Tiên.

 

Phủ Tổng thống, vốn kỳ vọng trận đấu lần này sẽ đóng góp vào tiến trình hòa bình hai miền như đợt Thế vận hội mùa đông PyeongChang năm ngoái, cũng lấy làm tiếc về công tác tổ chức trận đấu vừa rồi của Bắc Triều Tiên. Mặt khác, các đảng đối lập chỉ trích quyết liệt chính sách với Bình Nhưỡng của Tổng thống Moon Jae-in, cho rằng Chính phủ lẽ ra phải lo lắng cho sự an toàn của các cầu thủ trong trận đấu vừa qua tại Bình Nhưỡng.

Tin mới nhất