Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Đề xuất của Hàn Quốc tận dụng dự án hợp tác liên Triều trong đàm phán phi hạt nhân hóa

Tin nổi bật trong tuần2019-02-24

ⓒYONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 19/2 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump, 8 ngày trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai. Tổng thống đề nghị Mỹ tận dụng vai trò của Hàn Quốc nhằm thúc đẩy phi hạt nhân hóa miền Bắc. Tổng thống khẳng định luôn sẵn sàng thực hiện vai trò này nếu được Tổng thống Donald Trump yêu cầu, từ dự án kết nối đường sắt, đường bộ cho tới các dự án hợp tác kinh tế liên Triều.

 

Cuộc điện đàm giữa hai lãnh đạo Hàn-Mỹ

Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh Hàn Quốc có thể đóng vai trò giúp giảm bớt gánh nặng cho Mỹ trong vấn đề phi hạt nhân hóa miền Bắc. Ông Moon đánh giá cao về việc Tổng thống Donald Trump vẫn đang nỗ lực theo đuổi giải pháp ngoại giao theo một cách mới và hết sức táo bạo, vì hòa bình bán đảo Hàn Quốc. Tổng thống kỳ vọng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Việt Nam sẽ là một bước ngoặt lớn, cụ thể hóa những nội dung nhất trí trong hội nghị lần thứ nhất tại Singapore hồi năm ngoái là phi hạt nhân hóa một cách toàn diện, thiết lập cơ chế hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc, phát triển quan hệ Mỹ-Triều.

Về phần mình, Tổng thống Donald Trump đã trình bày với Tổng thống Moon Jae-in về tình hình thảo luận, chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội. Ông Trump bày tỏ tin tưởng hội nghị sắp tới sẽ gặt hái được thành quả to lớn. Tổng thống Mỹ khẳng định sẽ chia sẻ kết quả hội nghị và tiếp tục trao đổi chặt chẽ về các bước đi tiếp theo với Tổng thống Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong cuộc điện đàm, lãnh đạo hai nước đã không trao đổi về lĩnh vực kinh tế. Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Kim Eui-kyum cho biết cuộc điện đàm chỉ tập trung vào một chủ đề duy nhất là Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Lãnh đạo hai nước đã trao đổi sâu rộng và cởi mở phương án phối hợp cụ thể, nhằm tổ chức thành công hội nghị.

 

Ý nghĩa

Những phát biểu trên của Tổng thống Moon Jae-in nhằm nhấn mạnh rằng Hàn Quốc sẽ chia sẻ gánh nặng với Mỹ thông qua các dự án hợp tác liên Triều, trong trường hợp Mỹ quyết định giảm nhẹ cấm vận với miền Bắc như một bước đi tương ứng với các biện pháp phi hạt nhân hóa của Bắc Triều Tiên. Đồng thời, phát ngôn của Tổng thống Moon còn được phân tích là hàm chứa thông điệp hối thúc Washington tích cực giảm nhẹ cấm vận với Bình Nhưỡng hơn nữa. Giới phân tích cho rằng lập trường lần này của Tổng thống hoàn toàn khác trước đây. Trong thời gian qua, hợp tác kinh tế liên Triều được coi là “kết quả” nếu Bắc Triều Tiên thực thi phi hạt nhân hóa và Mỹ giảm nhẹ cấm vận. Nhưng lần này, Tổng thống Moon đã thay đổi ý nghĩa của hợp tác kinh tế liên Triều, coi đây là “phương tiện” chứ không phải là “kết quả”. Theo đó, trong Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tới đây, Tổng thống Donald Trump có thể sẽ nêu ra vấn đề hợp tác kinh tế liên Triều như một bước đi tương ứng nếu Bắc Triều Tiên thực thi phi hạt nhân hóa. Đây sẽ là một đề nghị cụ thể và hấp dẫn với miền Bắc, bởi Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trước đó đã đề ra lộ trình chiến lược mới là tập trung toàn lực vào xây dựng kinh tế.

 

Phản ứng và triển vọng

Được biết, Tổng thống Donald Trump đã phản ứng tích cực về đề xuất của Tổng thống Moon Jae-in. Đứng trên lập trường của một Tổng thống Mỹ, ông Trump muốn sở hữu càng nhiều “quân bài” hữu dụng càng tốt. Tuy nhiên, một số ý kiến lại chỉ trích đây là một chiến lược nóng vội của Tổng thống Moon Jae-in, đưa ra lời hứa kinh tế với Bắc Triều Tiên trong khi nước này vẫn chưa có bước đi cụ thể để phi hạt nhân hóa. Điều này sẽ khiến Hàn Quốc mất đi quyền phát ngôn hay sức ảnh hưởng trong quá trình phi hạt nhân hóa miền Bắc sắp tới. Về phần mình, trả lời phỏng vấn báo giới sau cuộc điện đàm, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông nhận định tích cực về vấn đề phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên và không đề ra bảng tiến độ nào, tiếp tục thể hiện lập trường thận trọng về vấn đề hạt nhân miền Bắc.

Tin mới nhất