Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai thất bại

Tin nổi bật trong tuần2019-03-03

ⓒYONHAP News

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào, khiến tình hình bán đảo Hàn Quốc một lần nữa trở nên mù mịt. Trong buổi họp báo sau hội nghị, Tổng thống Donald Trump cho biết trọng tâm tranh cãi giữa hai nước là về vấn đề cấm vận, cho thấy lý do chính khiến hội nghị đổ bể chính là về vấn đề Washington giảm nhẹ trừng phạt với Bình Nhưỡng.

 

Kết quả hội nghị Mỹ-Triều lần thứ hai

Kết quả hội nghị hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng ban đầu về việc hai bên sẽ đạt được các nội dung nhất trí cụ thể. Chủ tịch Kim Jong-un đã thực hiện một hành trình dài bằng tàu hỏa từ Bình Nhưỡng, xuyên qua Trung Quốc và tới Hà Nội vào chiều 26/2, trong khi Tổng thống Donald Trump cũng đến thủ đô của Việt Nam vào tối cùng ngày. Trong ngày họp đầu tiên (27/2), hai nhà lãnh đạo đã có cuộc hội đàm riêng, rồi sau đó cùng dự bữa tiệc chiêu đãi tối. Sang ngày họp thứ hai (28/2), Tổng thống Trump tiếp tục họp riêng với Chủ tịch Kim Jong-un vào lúc 8 giờ 55 phút sáng. Cả hai cùng tự tin nhận định sẽ đạt được kết quả tốt đẹp trong hội nghị lần này. Tiếp sau đó, hội nghị thượng đỉnh mở rộng bắt đầu vào lúc 11 giờ 44 phút trưa. Khi phóng viên đặt câu hỏi rằng ông Kim Jong-un đã sẵn sàng phi hạt nhân hóa chưa, ông này trả lời rằng nếu không sẵn sàng thì ông đã không đến Hà Nội. Tổng thống Donald Trump khen ngợi đây là một câu trả lời tuyệt vời của nhà lãnh đạo miền Bắc. Hội nghị thượng đỉnh mở rộng đã kéo dài hơn dự kiến. Đến 12 giờ 45 phút, Nhà Trắng thông báo đẩy sớm lịch họp báo của Tổng thống Donald Trump lên 2 giờ chiều, thay vì 4 giờ chiều như trước đó. Hai nhà lãnh đạo rời khỏi khách sạn Metropole lần lượt vào lúc 1 giờ 25 phút và 1 giờ 29 phút. Nhà Trắng tuyên bố hai bên đã không đạt được thỏa thuận.

 

Lý do hội đàm Mỹ-Triều thất bại

Trong buổi họp báo sau hội nghị tại khách sạn JW Marriott, Tổng thống Donald Trump nói rằng Bắc Triều Tiên phải cam kết về việc phi hạt nhân hóa, điều mà Mỹ mong muốn, đổi lại Washington có thể giảm nhẹ cấm vận với Bình Nhưỡng, nhưng cần thêm thời gian. Điều này cho thấy cõ lẽ biện pháp phi hạt nhân hóa mà Bắc Triều Tiên đưa ra chưa đáp ứng yêu cầu của Mỹ, nên Washington đã từ chối đề nghị giảm nhẹ cấm vận của Bình Nhưỡng. Tổng thống Donald Trump còn đề cập việc Mỹ phát hiện một số cơ sở hạt nhân bí mật của Bắc Triều Tiên, và Bình Nhưỡng đã hết sức bất ngờ khi biết được Washington đang nắm giữ thông tin những cơ sở bí mật này. Cùng tham dự với Tổng thống Mỹ trong buổi họp báo, Ngoại trưởng Mike Pompeo tiết lộ ngoài cơ sở hạt nhân Yongbyun, Bắc Triều Tiên còn có một cơ sở hạt nhân quy mô rất lớn khác. Ông Pompeo nói thêm rằng miền Bắc thiếu khai báo về hạt nhân và hệ thống vũ khí sử dụng đầu đạn hạt nhân, nên hai bên đã không thể đi tới thỏa thuận, chứng tỏ Mỹ và Bắc Triều Tiên không đạt được nhất trí về vấn đề soạn thảo và khai báo danh sách hạt nhân của miền Bắc.

 

Ý nghĩa và tác động

Hội đàm lần này cho thấy sự bất đồng ý kiến sâu sắc trong lập trường giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên. Mặc dù vậy, mặt tích cực là hai bên đã không tuyên bố cắt đứt hoàn toàn đối thoại, mà bày tỏ hy vọng tiếp tục đàm phán trong thời gian tới. Tổng thống Donald Trump đã nói rằng hội nghị thượng đỉnh tiếp theo có thể đến nhanh, mà cũng có thể sẽ mất nhiều thời gian, nhưng ông hy vọng sẽ sớm gặp lại Chủ tịch Kim Jong-un. Ngoại trưởng Pompeo thì bày tỏ kỳ vọng hai nước sẽ sớm đạt được thỏa thuận trong “vài tuần tới”. Bản thân việc hội nghị thượng đỉnh lần hai được tiến hành vừa cho thấy sự quyết tâm của hai nhà lãnh đạo, vừa thể hiện rằng hai bên đã thống nhất được ý kiến ở mức độ tương đối. Do đó, hai nước hoàn toàn có thể đạt được tiến triển tiếp theo tùy theo tình hình và phương hướng đàm phán trong tương lai. Khi đó, vai trò trung gian của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ được dư luận đặc biệt quan tâm.

Tin mới nhất