Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Mở cửa JSA Bàn Môn Điếm phía Hàn Quốc

Tin nổi bật trong tuần2019-05-04

ⓒKBS News

Khu vực an ninh chung (JSA) thuộc làng đình chiến Bàn Môn Điếm phía Hàn Quốc chính thức được mở cửa trở lại từ ngày 1/5. Trước đó, việc thăm thực địa tới JSA của dân thường bị tạm dừng vào tháng 10 năm ngoái, do hai miền Nam-Bắc xúc tiến thực hiện các nội dung nhất trí liên quan đến việc phi vũ trang khu vực này.

 

Các địa điểm đáng chú ý

Địa điểm được quan tâm nhất khi JSA mở cửa trở lại chính là “cầu đi bộ”, nơi mà Tổng thống Moon Jae-in và Chủ tịch Uỷ ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un từng đi dạo và trò chuyện trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ nhất ngày 27/4 năm ngoái. Cầu đi bộ là con đường do Ủy ban giám sát gồm 11 quốc gia trung lập xây dựng, chạy ngang qua vùng đầm lầy ở Khu phi quân sự liên Triều (DMZ), nhằm phục vụ cho công việc sau khi hai miền Nam-Bắc ký kết Hiệp định đình chiến. Khi đó, lãnh đạo hai miền đã đi bộ qua cây cầu này và ngồi trò chuyện bên chiếc bàn tròn bố trí ở đây trong vòng 30 phút. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo đã cùng trồng cây thông lưu niệm tại “con đường chở bò” gần ranh giới quân sự liên Triều. Đây là con đường mà cố Chủ tịch danh dự của tập đoàn Huyndai Chung Ju-yung từng dùng để chở hơn 1.000 con bò sang thăm lại quê hương ở miền Bắc vào năm 1998 như một phần của nỗ lực hòa giải hai miền. Hiện tại, nơi này có gắn một tấm biển được khắc câu “Vun trồng hòa bình và thịnh vượng”, phía dưới là chữ ký của Tổng thống Moon Jae-in và Chủ tịch Kim Jong-un. Do đó, khu vực cầu đi bộ là một địa điểm mang tính biểu tượng lịch sử, đánh dấu việc hai miền chuyển dịch từ nguy cơ có thể xung đột bất cứ lúc nào sang hòa bình. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc kỳ vọng khi tới nơi này, người dân sẽ cảm nhận được việc căng thẳng quân sự trên bán đảo Hàn Quốc đã được giảm nhẹ tới mức nào, trân trọng hơn ý nghĩa của hòa bình.

 

Tóm tắt lịch sử JSA

JSA là khu vực trải rộng 800m từ Đông sang Tây, và 600m từ Bắc xuống Nam theo đường ranh giới quân sự liên Triều (MDL), cách thủ đô Seoul (Hàn Quốc) 62 km về hướng Tây Bắc, và cách thành phố Gaesung của Bắc Triều Tiên 10 km.  Bàn Môn Điếm vốn dĩ là một ngôi làng hẻo lánh chỉ có một vài ngôi nhà tranh, nhưng sau đó trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới kể từ khi quá trình thảo luận ngừng chiến cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) được diễn ra tại đây vào năm 1951. Khi đó, các bên đã dựng một lều vải để bắt đầu hội đàm, rồi sau cất thành một căn nhà gỗ để thảo luận và đi tới ký kết Hiệp định đình chiến. Vị trí hiện tại của JSA cách vị trí các bên ký kết Hiệp định đình chiến khi đó 1 km. Sau khi hai miền Nam-Bắc đình chiến, Ủy ban đình chiến quân sự đã mở các cuộc họp tại đây nhằm quản lý tình hình đình chiến. Đến tháng 9 năm 1971, nhân cuộc họp trù bị của Hội chữ thập đỏ liên Triều, JSA còn đóng thêm vai trò là cánh cửa tiếp xúc qua lại giữa hai miền Nam-Bắc.

 

Phi vũ trang và tự do qua lại tại JSA

Tại Khu vực an ninh chung, quan chức thuộc Ủy ban đình chiến quân sự vốn dĩ được phép đi lại tự do qua lại giữa hai miền Nam-Bắc, và cũng không phân biệt trạm gác của bên nào. Tuy nhiên, sau vụ hai sĩ quan Mỹ bị quân lính Bắc Triều Tiên giết chết bằng rìu vào năm 1976 trong khi đang giám sát việc chặt cây tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm, đường ranh giới quân sự đã được thiết lập, và công tác cảnh vệ của hai bên cũng được siết chặt hơn. Khi đó, để ngăn chặn những xung đột không mong muốn, đường ranh giới quân sự được dựng lên. Tất cả binh sĩ không được vượt qua ranh giới này, và không được nói chuyện với binh lính phía đối phương.

 

Việc phi vũ trang và cho phép qua lại tự do tại JSA là một nội dung được đưa vào “Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự” đạt được giữa hai miền Nam-Bắc vào ngày 19/9 năm ngoái. Ngày 25/10 cùng năm, hai miền xúc tiến rút trạm gác, binh lực và vũ khí khỏi JSA, đồng thời lập mới mỗi bên một trạm gác. Trong quá trình đó, chuyến đi thực địa dành cho đối tượng là dân thường tới JSA đã tạm thời bị đình lại. Tuy nhiên, do quá trình thảo luận ba bên giữa Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc vẫn chưa hoàn tất, nên Seoul quyết định nối lại chuyến đi thực địa tới JSA ở khu vực miền Nam trước. Người dân có thể đăng ký thăm Bàn Môn Điếm thông qua trang chủ của Cơ quan tình báo quốc gia; giáo viên, học sinh và công chức đăng ký thông qua trang chủ của Văn phòng đối thoại liên Triều, còn người nước ngoài có thể đăng ký qua các công ty lữ hành.

Tin mới nhất