Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Hai miền Nam-Bắc kiểm chứng công tác rút thí điểm trạm gác ở biên giới

Tin nổi bật trong tuần2018-12-16

ⓒYONHAP News

Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ngày 12/12 đã tiến hành kiểm chứng công tác rút thí điểm trạm gác ở Khu phi quân sự liên Triều (DMZ). Đây là bước đi thành công đầu tiên để hai miền tiến tới rút toàn bộ các trạm gác còn lại, biến DMZ thành một khu vực hòa bình.

 

Kiểm chứng rút trạm gác

Hai miền Nam-Bắc nhất trí rút thí điểm mỗi bên 11 trạm gác ở khu vực biên giới liên Triều. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, 11 nhóm kiểm chứng của hai miền với tổng cộng gồm 154 người, cùng ngày đã men theo một lối đi nhỏ tạm thời nối giữa các trạm gác, để tiến hành xác nhận về tình hình rút trạm gác của mỗi bên. Hàn Quốc tiến hành kiểm chứng trước vào buổi sáng, sau đó tới lượt Bắc Triều Tiên vào buổi chiều. Phái đoàn Hàn Quốc thực hiện kiểm chứng về việc miền Bắc rút mọi binh lính, vũ khí, trang bị khỏi các trạm gác, phá dỡ hạ tầng trên mặt đất, phá hủy hoặc lấp các hạ tầng ngầm. Quân đội đã huy động nhiều trang thiết bị tối tân, như máy đo khoảng cách bằng tia laser, camera điều khiển từ xa, để kiểm tra một cách kỹ lưỡng, xác định xem liệu miền Bắc đã phá hủy hoàn toàn các hạ tầng quan trọng, như đường hầm, hay chưa. Cả hai bên đều xác nhận rằng các trạm gác của mỗi bên đã được phá hủy hoàn toàn, không thể tái sử dụng.

 

Ý nghĩa

Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên trực tiếp thăm trạm gác của nhau tại Khu phi quân sự liên Triều, kể từ sau khi hai bên ký Hiệp định đình chiến vào tháng 7 năm 1953. Việc rút thí điểm trạm gác tại DMZ được thực hiện theo “Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự” ngày 19/9. Trong đó, hai bên nhất trí rút thí điểm mỗi bên 11 trạm gác trong bán kính 1 km từ biên giới, phá hủy hoàn toàn các trạm gác và tiến hành kiểm chứng lẫn nhau, sau đó tiến tới rút toàn bộ các trạm gác ở khu vực này. Như vậy, nội dung nhất trí rút thí điểm trạm gác ở DMZ đã được hoàn tất. Tiếp theo, hai miền Nam-Bắc sẽ thực hiện bổ sung những nội dung còn thiếu sót được phát hiện trong quá trình kiểm chứng. Trong thời gian tới, hai bên sẽ thảo luận về việc rút hết các trạm gác còn lại, biến DMZ thành một khu vực hòa bình thực sự.

 

Hiệp định đình chiến 1953 cấm hai miền Nam-Bắc bố trí binh lực đóng tại DMZ cũng như mang theo vũ khí hạng nặng từ súng trường tự động trở lên vào khu vực này. Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên vẫn bất chấp quy định, cho lập trạm gác và bố trí binh lính đóng giữ tại đây, lấy danh nghĩa là lực lượng “cảnh sát dân sự”. Đáp lại, Hàn Quốc cũng xây trạm gác, bố trí binh lực dưới danh nghĩa tương tự. Hiện tại, Bắc Triều Tiên có hơn 160 trạm gác, còn Hàn Quốc có hơn 60 trạm gác tại khu vực này. Tới thời điểm hiện tại, hai miền Nam-Bắc đều đồng thuận về phương án tiến tới rút toàn bộ các trạm gác tại DMZ trong thời gian tới. Đặc biệt, trong quá trình kiểm chứng vừa qua, hai bên đã có cơ hội trực tiếp xem xét cơ sở quân sự của đối phương, hình thành sự tin tưởng lẫn nhau. Theo đó, việc rút trạm gác là một bước khởi đầu hết sức có ý nghĩa, nhằm đưa DMZ trở thành một khu vực hòa bình, đúng như tinh thần ban đầu là khu vực được lập ra nhằm phòng tránh xung đột quân sự bột phát giữa hai miền.

Tin mới nhất