Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Sách trắng Quốc phòng 2018

Tin nổi bật trong tuần2019-01-20

ⓒYONHAP News

“Sách trắng Quốc phòng 2018” của Hàn Quốc đã lược bỏ cụm từ “Bắc Triều Tiên là kẻ địch”, đồng thời không sử dụng một số thuật ngữ được cho là gây kích động miền Bắc. Điều này nhằm phản ánh sự chuyển biến tình hình bán đảo Hàn Quốc và quan hệ liên Triều thời gian gần đây, hướng tới hòa bình.

 

Bỏ cụm từ “Bắc Triều Tiên là kẻ địch”

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 15/1 vừa qua công bố “Sách trắng Quốc phòng 2018”. Tài liệu này được gửi tới các cơ quan Nhà nước, viện nghiên cứu, thư viện. Người dân có thể tải bản ebook “Sách trắng Quốc phòng” trên trang chủ của Bộ Quốc phòng. Điểm đáng chú ý nhất là việc Bộ Quốc phòng xóa bỏ cụm từ “Bắc Triều Tiên là kẻ địch”. Trước đó, “Sách trắng Quốc phòng 2016” ghi rõ “chính quyền và quân đội Bắc Triều Tiên là kẻ địch của Hàn Quốc”. Tuy nhiên, Sách trắng Quốc phòng năm nay lại khẳng định các mối uy hiếp lớn đối với an ninh của Hàn Quốc là vũ khí hủy diệt hàng loạt của Bắc Triều Tiên như hạt nhân, tên lửa;từ tấn công mạng, khủng bố. Sách trắng Quốc phòng 2018 ghi rằng “quân đội Hàn Quốc coi các thế lực đe dọa và xâm hại tới chủ quyền, lãnh thổ, người dân và tài sản của Hàn Quốc là kẻ địch”. Cách thể hiện này mang ý nghĩa rộng hơn, bao quát hơn và không ám chỉ riêng miền Bắc. Sách trắng Quốc phòng Hàn Quốc bắt đầu ghi cụm từ “Bắc Triều Tiên là kẻ địch” vào năm 1995. Cụm từ này đã được xóa bỏ sau Hội nghị thượng đỉnh liên Triều năm 2000, nhưng sau đó lại được sử dụng tiếp sau khi quân đội miền Bắc khiêu khích, nã pháo vào đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc vào năm 2010.

 

Sức mạnh quân sự của Bắc Triều Tiên

Liên quan tới các động thái của quân đội miền Bắc, Sách trắng Quốc phòng năm nay chú ý tới việc Bắc Triều Tiên thành lập “Đại đội tác chiến đặc biệt”, chuyên phụ trách ám sát các nhân vật quan trọng. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng nhận định miền Bắc đã sản xuất thêm lựu pháo nòng dài, cỡ nòng 122 mm và 200 mm, bố trí tập trung ở khu vực duyên hải và tiền tiêu. Gần đây, nước này đang phát triển và vận hành nhiều loại đạn dược đặc biệt, như đạn nâng cao tầm bắn, đạn điều khiển chính xác. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng phỏng đoán Bắc Triều Tiên đã thành lập mới tổng cộng 9 lữ đoàn tên lửa trực thuộc Bộ Tư lệnh quân chiến lược, để vận hành các loại tên lửa đang sở hữu. Đánh giá về sức mạnh hạt nhân của miền Bắc, Sách trắng Quốc phòng giữ nguyên nhận định so với năm 2016, là Bắc Triều Tiên sở hữu khoảng 50 kg plutonium, nguyên liệu sản xuất vũ khí hạt nhân, và một lượng lớn uranium được làm giàu ở mức cao (HEU). Nhận định này được dựa trên thông tin tình báo của Hàn Quốc và Mỹ, cho thấy Bình Nhưỡng đang che giấu và lén lút vận hành cơ sở phát triển vũ khí hạt nhân bí mật. Ngoài ra, về các tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14 và Hwasong-15, Bộ Quốc phòng cho rằng cần xác định thêm về công nghệ đưa đầu đạn quay trở lại bầu khí quyển của hai tên lửa này, do Bắc Triều Tiên vẫn chưa phóng tên lửa theo tầm bắn thực.

 

Liên quan tới nguồn lực chiến đấu của quân đội Hàn Quốc, Sách trắng Quốc phòng cho biết Hàn Quốc hiện có 590.000 binh sĩ thường trực, và dự kiến sẽ giảm xuống còn 500.000 người vào năm 2022.

 

Ý nghĩa và triển vọng

“Sách trắng Quốc phòng 2018” thể hiện lập trường của quân đội về việc hỗ trợ cho lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc, xét tới những thay đổi về môi trường an ninh và quan hệ liên Triều gần đây. Tuy nhiên, không ít ý kiến phản đối việc Bộ Quốc phòng xóa cụm từ “Bắc Triều Tiên là kẻ địch”, bởi mối uy hiếp hạt nhân miền Bắc vẫn còn thường trực và vẫn có khả năng căng thẳng sẽ lại bị đẩy cao nếu quan hệ liên Triều, Mỹ-Triều đột ngột xấu đi. Nhận thức về những lo ngại này, Bộ Quốc phòng ghi rõ “vũ khí hủy diệt hàng loạt của Bắc Triều Tiên là mối uy hiếp tới hòa bình và ổn định của bán đảo Hàn Quốc”. Đồng thời, Bộ Quốc phòng cũng bổ sung thêm câu mới là “quân đội sẽ hỗ trợ về mặt quân sự cho những nỗ lực phi hạt nhân hóa một cách toàn diện, thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc, đối phó triệt để với mọi tình huống”.

Tin mới nhất