Không thể tổ chức cuộc họp về vấn đề bán đảo Hàn Quốc tại Berlin
Một nguồn tin từ Đức ngày 19/3 (theo giờ địa phương) cho biết một cuộc họp có sự tham gia của quan chức Chính phủ và chuyên gia dân sự các nước về chủ đề bán đảo Hàn Quốc đã được xúc tiến tổ chức tại Berlin vào cuối tháng này, nhưng bất thành.
Theo kế hoạch ban đầu, sự kiện do một số đại học tại thành phố Berlin và Hamburg của Đức tổ chức, Bộ Ngoại giao Đức cũng tham dự, dự kiến sẽ có quan chức Chính phủ và chuyên gia dân sự của 10 nước góp mặt, trong đó có 6 nước liên quan đến bán đảo Hàn Quốc là Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, cùng 4 nước khác là Đức, Anh, Pháp và Mông Cổ.
Được biết, kế hoạch tổ chức sự kiện đã được xúc tiến khá thận trọng, nhưng đến phút cuối lại bị hoãn vô thời hạn sau khi phía Bắc Triều Tiên thông báo sẽ không tham dự vào tuần trước. Điều này được phân tích là bởi quan hệ Mỹ-Triều đang rơi vào nguội lạnh sau khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội kết thúc mà không đạt được thỏa thuận. Sau hội nghị, Mỹ đề cập tới khả năng siết chặt cấm vận, gây sức ép với miền Bắc. Đáp lại, Bình Nhưỡng để ngỏ khả năng dừng đàm phán với Washington và nối lại thử hạt nhân, tên lửa.
Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng dù sự kiện có được tổ chức thành công thì quá trình thảo luận giữa ba bên Hàn-Triều-Mỹ cũng sẽ bị hạn chế, do số lượng quốc gia tham dự là 10 nước, thay vì chỉ ba nước như cuộc họp tại Thụy Điển hồi tháng 1, ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội. Khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao miền Bắc Choe Son-hui và Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun đã đàm phán khá sâu về nhiều vấn đề nổi cộm. Phía Hàn Quốc có Trưởng đoàn đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Lee Do-hoon tham dự.
[Photo : YONHAP News]