Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Truyền thông Bắc Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc tập trận quân sự

Tin tức2019-03-20
Truyền thông Bắc Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc tập trận quân sự

“Dân tộc chúng ta”, trang web tuyên truyền đối ngoại với miền Nam của Bắc Triều Tiên, ngày 20/3 chỉ trích các cuộc tập trận quân sự mà Hàn Quốc đang lên kế hoạch tiến hành riêng rẽ, không kết hợp với quân đội Mỹ, bất chấp việc Seoul và Washington đã giảm quy mô các cuộc tập trận chung như một phần nỗ lực nhằm duy trì bầu không khí đối ngoại với miền Bắc.

Trang web này cho rằng các cuộc tập trận của Hàn Quốc mang tên Ssangyong và Ulchi Taegeuk là “thách thức xấu xa” đối với hy vọng về hòa bình, và là một sự vi phạm các thỏa thuận đã đạt được giữa hai miền Nam-Bắc.

Cuộc tập trận Ulchi Taegeuk dự kiến vào tháng 5, được thiết kế nhằm thay thế đợt tập trận quân sự Hàn-Mỹ trong mùa hè như một phần nỗ lực nhằm ủng hộ đối ngoại vì mục tiêu phi hạt nhân hóa.

Mỹ cũng đã quyết định không gửi bất kỳ binh sĩ hay thiết bị nào tham gia cuộc tập trận cơ động đổ bộ thường niên Ssangyong vào tháng sau, dường như cũng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại với miền Bắc.

Tuy nhiên, trang web “Dân tộc chúng ta” lại kêu gọi dừng tất cả các cuộc “tập trận chiến tranh”, nói rằng chúng có thể sẽ dẫn tới sự sụp đổ trong quan hệ liên Triều.

Trang web tuyên truyền của miền Bắc tuyên bố rằng các động thái khiêu khích quân sự của Hàn Quốc, vốn đã ngày một nguy hiểm hơn trong năm nay, là hành động phản bội Tuyên bố Bàn Môn Điếm tháng 4/2018 và Tuyên bố Bình Nhưỡng tháng 9/2018. “Dân tộc chúng ta” cũng khẳng định rằng bất cứ hành động nào làm tình hình xấu đi sẽ không bao giờ được dung thứ.

Một trang tuyên truyền khác của miền Bắc mang tên “Meari” (Tiếng vọng) cũng cho rằng quân đội Hàn Quốc sẽ phải hứng chịu hậu quả mà những cuộc tập trận trên mang lại.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất