Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Quốc hội thông qua nghị quyết yêu cầu Tokyo chấm dứt trả đũa

Tin tức2019-08-02
Quốc hội thông qua nghị quyết yêu cầu Tokyo chấm dứt trả đũa

Quốc hội Hàn Quốc chiều ngày 2/8 đã mở phiên họp toàn thể, thông qua nghị quyết hối thúc Chính phủ Nhật Bản hủy bỏ quy chế xuất khẩu mang tính chất trả đũa với Seoul. Dự thảo nghị quyết được thông qua với sự nhất trí của toàn bộ 228 nghị sĩ tham dự. 

Nội dung nghị quyết bày tỏ lấy làm tiếc về việc Tokyo siết chặt quy chế xuất khẩu ba mặt hàng vật liệu công nghệ cao sang Seoul, loại Hàn Quốc khỏi "Danh sách trắng" các nước được hưởng ưu đãi xuất khẩu. Quốc hội quy kết đây rõ ràng là những động thái mang tính chất trả đũa đối với phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến. Quốc hội kêu gọi Nhật Bản chấm dứt các hành động trả đũa, tránh gây khó khăn cho người dân cả hai nước, làm tổn hại trật tự thương mại tự do thế giới.

Quốc hội Hàn Quốc nhấn mạnh mâu thuẫn Hàn-Nhật nếu kéo dài sẽ không chỉ gây thiệt hại về mặt kinh tế, mà còn gây tổn hại tới quan hệ hữu nghị song phương. Nghị quyết kêu gọi Chính phủ hai nước phải nỗ lực giải quyết vấn đề theo hướng ngoại giao, nhằm tái thiết lập quan hệ hướng tới tương lai.

Đồng thời, Quốc hội Hàn Quốc bày tỏ lấy làm tiếc về việc một số chính khách và quan chức Chính phủ Nhật Bản tung tin đồn Hàn Quốc vi phạm cấm vận với Bắc Triều Tiên một cách vô căn cứ, yêu cầu Tokyo chấm dứt ngay hành động này.

Cuối cùng, nghị quyết đề nghị Chính phủ Hàn Quốc tích cực bảo hộ ngành công nghiệp và nền kinh tế trong nước, đối phó chặt chẽ với các biện pháp phi lý của Nhật Bản.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất