Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Khai mạc "Hội nghị không phổ biến vũ khí hạt nhân Mat-xcơ-va 2019"

Tin tức2019-11-08
Khai mạc

"Hội nghị không phổ biến vũ khí hạt nhân Mat-xcơ-va 2019" (MNC-2019) chính thức khai mạc ngày 7/11 (giờ địa phương) bằng tiệc chào mừng các đại biểu tham dự.  

Phía Bắc Triều Tiên đã cử Vụ trưởng Vụ các vấn đề Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Jo Chol-su tham gia hội nghị năm nay. Đại diện Mỹ là Đặc phái viên về vấn đề Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mark Lambert, và đại diện Hàn Quốc là Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Lee Do-hoon. Dư luận đang quan tâm liệu có thể diễn ra cuộc gặp giữa quan chức Mỹ-Triều và Hàn-Triều hay không.

Buổi tiệc chào đón đại biểu được tổ chức tại phòng tiếp khách cấp cao của Bộ Ngoại giao Nga ở Mat-xcơ-va, vào lúc 7 giờ tối cùng ngày.

Tại sự kiện, Vụ trưởng Jo Chol-su và Đặc phái viên Mark Lambert đã gặp gỡ và trò chuyện trong khoảng 5 phút, nhưng không rõ hai bên đã trao đổi nội dung gì. Trong khi đó, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Lee Do-hoon và Vụ trưởng Jo Chol-su không hề có sự tiếp xúc nào.

Hội nghị không phổ biến vũ khí hạt nhân Mat-xcơ-va do cơ quan nghiên cứu độc lập về năng lượng và vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân ở Mat-xcơ-va tổ chức hai đến ba năm một lần. Hội nghị có sự tham gia của các quan chức Chính phủ, học giả, chuyên gia tư nhân đến từ các nước. Hội nghị năm nay có khoảng hơn 300 người đến từ hơn 40 quốc gia tham dự.

Phiên thảo luận về vấn đề đàm phán phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc sẽ diễn ra tối 8/11 (giờ địa phương). Dự kiến Thứ trưởng Ngoại giao Nga phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương Igor Morgulov, Vụ trưởng Jo Chol-su, Đặc phái viên Mark Lambert, và Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Lee Do-hoon sẽ tham gia phiên thảo luận này. Vụ trưởng Jo sẽ có bài phát biểu bày tỏ lập trường của Bắc Triều Tiên về đàm phán phi hạt nhân hóa và vấn đề ngoại giao với Mỹ.

Nhiều khả năng sẽ diễn ra cuộc tiếp xúc giữa quan chức Mỹ-Triều, Hàn-Triều trong thời gian hội nghị. Kể từ khi cuộc đàm phán cấp chuyên viên Hàn-Mỹ tại Stockholm, Thụy Điển hồi đầu tháng trước không thành công, hai bên vẫn chưa nhất trí lịch trình cho cuộc họp tiếp theo. Do đó, nếu quan chức Mỹ-Triều gặp nhau trong sự kiện lần này thì sẽ có thể giúp mở ra cánh cửa đối thoại phi hạt nhân hóa đang trong cục diện bế tắc.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất