Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên đã phát tín hiệu cảnh báo trong ngày công chức Hàn Quốc mất tích

Tin tức2020-10-16
Bắc Triều Tiên đã phát tín hiệu cảnh báo trong ngày công chức Hàn Quốc mất tích

Trong ngày 21/9, ngày công chức Bộ Hải dương và thủy sản Hàn Quốc bị mất tích trên biển Tây, Bắc Triều Tiên đã phát đi tín hiệu cảnh báo "xâm phạm lãnh hải".

Khi đó, tàu của Hải quân và Cảnh sát biển Hàn Quốc đang tiến hành công tác tìm kiếm người mất tích tại vùng biển gần ranh giới liên Triều trên biển (NLL) thì quân đội miền Bắc đã phát đi tín hiệu vô tuyến, cảnh báo tàu của miền Nam không được xâm phạm vùng biển nước này.

Tư lệnh tác chiến của Hải quân Lee Jong-ho trong buổi thanh tra của Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội diễn ra tại trụ sở quân khu Gyeryongdae (tỉnh Nam Chungcheong) ngày 15/10 báo cáo rằng, Bắc Triều Tiên đã đơn phương phát tín hiệu cảnh báo thông qua “mạng vô tuyến chung giữa tàu thương mại quốc tế”.

Tư lệnh Lee cho biết khi đó, quân đội đã phát tín hiệu lại là vẫn đang hoạt động bình thường trên vùng biển Hàn Quốc, nhưng không dò hỏi phía miền Bắc về công chức bị mất tích.

Các ủy viên Ủy ban Quốc phòng thuộc đảng đối lập chỉ ra rằng lẽ ra khi đó, quân đội phải xét đến khả năng người bị mất tích trôi dạt sang vùng biển của miền Bắc và đề nghị cứu hộ.

Hải quân giải thích rằng kể từ sau ngày 9/6 năm nay, hai miền Nam-Bắc không phản hồi về các tín hiệu gửi đi từ đối phương. Thêm vào đó, việc miền Bắc phát tín hiệu cảnh báo và quân đội đáp lại lần này không được coi là hoạt động "liên lạc" giữa hai bên, mà chỉ là động thái phát tín hiệu đơn phương từ miền Bắc.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất