Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Chủ tịch đảng cầm quyền công bố về việc xúc tiến hỗ trợ khẩn cấp lần 4 khắc phục COVID-19

Tin tức2021-02-02
Chủ tịch đảng cầm quyền công bố về việc xúc tiến hỗ trợ khẩn cấp lần 4 khắc phục COVID-19

Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Nak-yon ngày 2/2 đã có bài phát biểu trước Quốc hội, công bố chính thức về việc hỗ trợ khẩn cấp lần 4 nhằm giúp người dân khắc phục khủng hoảng dịch COVID-19.

Ông Lee cho biết sẽ lập dự thảo ngân sách bổ sung, để hỗ trợ khẩn cấp lần 4 cho người dân. Đối tượng hỗ trợ là các tầng lớp bị thiệt hại do biện pháp phòng dịch của Chính phủ. Tuy nhiên, đảng cầm quyền cũng sẽ thảo luận cả phương án hỗ trợ toàn dân.

Ngoài ra, ông Lee kêu gọi Quốc hội cùng nỗ lực thông qua ba dự luật liên quan tới dịch COVID-19, nhằm giải tỏa sự bất bình đẳng trong xã hội do đại dịch gây ra, như dự luật về chế độ bồi thường thiệt hại cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ bị ảnh hưởng bởi các biện pháp phòng dịch, chế độ hợp tác, chia sẻ lợi ích giữa ngành nghề được hưởng lợi và bị thiệt hại do dịch bệnh, lập quỹ xã hội có sự tham gia đóng góp tự nguyện của doanh nghiệp và cá nhân.

Chủ tịch Lee nêu ra sáng kiến về một hệ thống phúc lợi mới đối phó với thời đại hậu COVID-19, như hỗ trợ phù hợp theo từng giai đoạn của đời người, mở rộng trợ cấp trẻ em cho tới năm 18 tuổi, bảo đảm sinh hoạt tối thiểu cho thanh niên. Ngoài ra, ông Lee đề xuất về trợ cấp thương tật, bệnh tật; mở rộng dịch vụ trông trẻ sau giờ học lên 40%.

Để xây dựng một xã hội tôn trọng lao động, ông Lee cho biết sẽ tăng tốc mở rộng chế độ bảo hiểm tuyển dụng toàn dân, đề nghị thông qua dự luật về hỗ trợ, bảo vệ người lao động làm công việc thiết yếu trong kỳ họp Quốc hội lần này.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất