Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Tòa án Mỹ yêu cầu Bắc Triều Tiên bồi thường 2,3 tỷ USD cho vụ bắt tàu Pueblo năm 1968

Tin tức2021-02-26
Tòa án Mỹ yêu cầu Bắc Triều Tiên bồi thường 2,3 tỷ USD cho vụ bắt tàu Pueblo năm 1968

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) và hãng thông tấn AFP (Pháp) ngày 25/2 (giờ địa phương) đưa tin Tòa án liên bang Washington đã ra phán quyết yêu cầu Bắc Triều Tiên bồi thường 2,3 tỷ USD liên quan tới vụ nước này bắt giữ tàu Pueblo.

Tàu Pueblo là một tàu thu thập thông tin thuộc Hải quân Mỹ, chở 83 thuyền viên, đã bị quân đội miền Bắc bắt giữ vào ngày 23/1/1968 khi đang thu thập thông tin trên vùng biển phía Đông, cách bờ biển Bắc Triều Tiên 40 km. Trong quá trình này, đã có một thuyền viên của Mỹ bị thiệt mạng, 82 người còn lại được thả sau gần một năm bắt giữ.

50 năm sau, vào năm 2018, những thuyền viên còn sống cùng gia đình đã khởi kiện dân sự lên Tòa án liên bang Mỹ, yêu cầu truy cứu trách nhiệm của Bắc Triều Tiên. Cuối cùng, Tòa án liên bang Washington đã yêu cầu Chính phủ miền Bắc bồi thường cho 171 nguyên đơn tổng số tiền 2,3 tỷ USD

Trong phán quyết, Tòa án công nhận các thuyền viên đã phải trải qua những nỗi đau "ác mộng". Do đó, họ phải được bồi thường cho những thiệt hại nghiêm trọng mà bản thân phải trải qua.

Trước đó, Tòa án Mỹ từng ra phán quyết yêu cầu Bắc Triều Tiên bồi thường 500 triệu USD cho gia quyến của sinh viên Otto Frederick Warmbier, người bị nước này giam giữ trong 17 tháng và qua đời chỉ 6 ngày sau khi được trao trả về nước hồi tháng 6/2017.

Cả hai phiên tòa nói trên đều là những phiên tòa vắng mặt, Bắc Triều Tiên không cử người tới trình diện. Do vậy, nhiều khả năng nước này sẽ không tuân theo phán quyết của Tòa án Mỹ.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng dựa trên phán quyết lần này, Mỹ có thể sẽ có thêm các bước đi pháp lý khác, như tịch thu tài sản của Bình Nhưỡng ở nước ngoài.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất