Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc vượt ngưỡng 700 ca

Tin tức2021-06-30
Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc vượt ngưỡng 700 ca

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 30/6, Hàn Quốc ghi nhận 794 ca nhiễm COVID-19 mới, lần đầu tiên quay lại ngưỡng 700 ca sau 25 ngày.

Số ca nhiễm tại thủ đô Seoul là 375 ca, cao nhất kể từ đầu năm, do phát sinh nhiều vụ lây nhiễm tập thể liên quan tới nhà hàng ăn uống ở quận Mapo và Seocho.

Cơ quan phòng dịch cho biết 83% ca nhiễm mới tập trung ở Seoul và địa phương lân cận, đe dọa nghiêm trọng tới công tác phòng dịch. 

Trung bình số ca nhiễm mới trong tuần qua tại Seoul và các địa phương lân cận thủ đô là 465 ca/ngày, gần chạm ngưỡng giãn cách xã hội mức 3 mới.

Đặc biệt, số bệnh nhân độ tuổi 20 trong tuần trước ở khu vực này đã tăng hơn 20% so với một tuần trước đó. Cơ quan phòng dịch lo ngại về tình trạng số ca nhiễm đang gia tăng ở tầng lớp trẻ.

Do quy mô số ca nhiễm mới tăng nên cơ quan phòng dịch sẽ điều chỉnh mức giãn cách xã hội một cách nhanh chóng.

Mặt khác, trước thềm áp dụng hệ thống giãn cách xã hội mới từ ngày 1/7, Chính phủ đã tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến về nhận thức COVID-19, trong đó có 58% người dân được hỏi đồng ý với việc mở rộng số người được phép tụ tập riêng tư. 42% cho rằng vẫn còn sớm để nối lại các cuộc tụ tập riêng tư, xét tới tình hình dịch bệnh. Trong số những người chưa tiêm phòng, có 77% trả lời sẽ tiêm vắc-xin.

Vào ngày 1/7, Chính phủ Hàn Quốc sẽ công bố kế hoạch tiêm chủng cụ thể như về đối tượng tiêm, loại vắc-xin sẽ tiêm trong tháng 7. Người cao tuổi, nhân lực thiết yếu trong xã hội chưa được tiêm trong nửa đầu năm sẽ được ưu tiên tiêm trước bằng vắc-xin của hãng Pfizer (Mỹ). Từ ngày 19/7 sẽ tiêm cho giáo viên và học sinh lớp 12. 

Tính đến 0 giờ ngày 30/6, tổng số người đã tiêm vắc-xin mũi một là 15,32 triệu người, tương đương 29,8% dân số.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất