Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn-Mỹ-Nhật nhất trí tăng cường hợp tác ba bên

Tin tức2021-07-21
Thứ trưởng Ngoại giao Hàn-Mỹ-Nhật nhất trí tăng cường hợp tác ba bên

Hội nghị Thứ trưởng Ngoại giao Hàn-Mỹ-Nhật lần thứ 8 đã diễn ra vào ngày 21/7 tại thủ đô Tokyo (Nhật Bản). Tham dự hội nghị có đại diện ba nước gồm Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-moon, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman và Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Mori Takeo.

Đây là lần đầu tiên sau 4 năm kể từ tháng 10 năm 2017, Hội nghị Thứ trưởng Ngoại giao Hàn-Mỹ-Nhật được tổ chức. Hội nghị này diễn ra lần đầu vào tháng 4 năm 2015, và được tổ chức 4 lần trong năm 2016. Tuy nhiên, kể từ sau năm 2017 khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền, hội đàm ba bên cấp Thứ trưởng này được tổ chức thưa dần.

Được biết, hội nghị lần này được tổ chức dưới sự chủ trì của phía Mỹ nhân chuyến công du các nước Đông Bắc Á của Thứ trưởng Sherman.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ba bên đã ra tuyên bố chung sau hội nghị, với nội dung nhất trí tăng cường hợp tác ba bên về biến đổi khí hậu, ứng phó với dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế. Hội nghị đã tái khẳng định sự đóng góp của ba nước trong tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Hàn Quốc, chú ý đến mối đe dọa từ chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên, nhấn mạnh lập trường phản đối các hành vi vi phạm và làm tổn hại đến trật tự quốc tế.

Thứ trưởng Ngoại giao ba nước nhấn mạnh cần duy trì khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Thứ trưởng Sherman đánh giá hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật đã gửi đi một thông điệp rõ ràng cho Bắc Triều Tiên.

Trong một tin liên quan, cùng ngày ông Mori Takeo và bà Sherman đã có cuộc hội đàm song phương. Trong lúc chụp ảnh kỷ niệm trước khi diễn ra cuộc hội đàm, Thứ trưởng hai nước đã vui vẻ, thực hiện nghi thức chào "cụng khuỷu tay”.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất