Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ kỳ vọng một hướng đi "xây dựng" với Bắc Triều Tiên

Tin tức2021-07-23
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ kỳ vọng một hướng đi "xây dựng" với Bắc Triều Tiên

Sáng ngày 23/7, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-kun và người đồng cấp Mỹ Wendy Sherman đã tham dự "Đối thoại chiến lược Thứ trưởng Ngoại giao Hàn-Mỹ lần thứ 9" tại trụ sở Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ở Seoul.

Phát biểu tại buổi họp báo sau khi kết thúc Đối thoại, Thứ trưởng Sherman cho biết Mỹ đã đề xuất đối thoại với Bắc Triều Tiên, và vẫn đang chờ đợi câu trả lời của Bình Nhưỡng. Washington kỳ vọng về một hướng đi "đáng tin cậy, có thể dự đoán và mang tính xây dựng" cùng với Bình Nhưỡng.

Bà Sherman bày tỏ sự cảm thông với người dân Bắc Triều Tiên đang gặp khó khăn vì dịch COVID-19 và thiếu lương thực. Bà hy vọng sẽ có một kết quả tốt đẹp cho người dân miền Bắc.

Thứ trưởng Mỹ cho biết sẽ thăm Trung Quốc trong vòng hai ngày từ ngày 25/7, thảo luận về vấn đề Bắc Triều Tiên.

Về phần mình, Thứ trưởng Choi cho biết tại Đối thoại lần này, hai nước đồng tình rằng hợp tác song phương là cần thiết để sớm nối lại đối thoại với Bắc Triều Tiên, đạt tiến triển thực chất cho mục tiêu phi hạt nhân hóa một cách toàn diện, thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc.

Ông Choi nhấn mạnh đề xuất đối thoại của Mỹ với Bắc Triều Tiên vẫn còn hiệu lực. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 vẫn đang phức tạp, nên cần kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của miền Bắc. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Choi nhấn mạnh vai trò quan trọng của Trung Quốc trong việc kéo miền Bắc ngồi vào bàn đối thoại.
 
Trước đó, khi phát biểu mở đầu tại Đối thoại chiến lược, bà Sherman bày tỏ kỳ vọng tại đối thoại lần này, Seoul và Washington sẽ thảo luận về các thách thức trong khu vực có thể gây hại tới lợi ích của hai nước, cũng như gây trở ngại tới trật tự thế giới. Phát biểu này của bà Sherman được phân tích là nhằm nhắm tới Trung Quốc.

Đây là đối thoại chiến lược đầu tiên dưới thời Chính phủ Tổng thống Biden. Đối thoại trước đó được diễn ra vào tháng 7 năm ngoái.

Một ngày trước, bà Sherman đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong, nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ ở các cấp, nhằm kéo Bắc Triều Tiên vào bàn đối thoại. Do đó, dự kiến tại đối thoại cùng ngày, hai bên sẽ thảo luận về phương án hợp tác cụ thể.

Sau khi kết thúc Đối thoại chiến lược Thứ trưởng Ngoại giao Hàn-Mỹ, bà Sherman sẽ thăm tiếp Mông Cổ, rồi sau đó thăm Trung Quốc trong vòng hai ngày từ ngày 25/7.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất