Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Chính phủ Hàn Quốc công bố phương án hạ thuế xăng dầu trong tuần sau

Tin tức2021-10-22
Chính phủ Hàn Quốc công bố phương án hạ thuế xăng dầu trong tuần sau

Nối tiếp việc Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki gần đây phát biểu rằng Chính phủ đang xem xét hạ thuế xăng dầu, Chính phủ Hàn Quốc đã có công bố chính thức về kế hoạch tạm thời hạ thuế xăng dầu. 

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính Lee Eog-weon ngày 22/10 đã chủ trì hội nghị các Bộ trưởng liên quan tới vật giá, nhận định giá năng lượng quốc tế tăng vọt thời gian gần đây có thể gây sức ép khiến vật giá trong nước tăng theo.

Ông Lee cho biết Chính phủ sẽ tích cực xúc tiến các biện pháp đối phó chủ động, nhằm bình ổn vật giá và giảm nhẹ gánh nặng kinh tế cho người dân, trong đó có việc hạ thuế xăng dầu.

Chính phủ sẽ công bố phương án cụ thể, như mức giảm và thời điểm áp dụng giảm thuế xăng dầu trong tuần sau.

Theo kế hoạch trên, đây sẽ là lần thứ 4 trong lịch sử Chính phủ Hàn Quốc hạ thuế xăng dầu. Lần gần đây nhất Seoul hạ thuế xăng dầu là giảm 15% vào năm 2018. 
     
Ngoài ra, Chính phủ dự kiến sẽ đồng thời công bố phương án giảm thêm hạn ngạch thuế quan với khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), hiện đang ở mức 2%, trong bối cảnh giá khí thiên nhiên đang tăng vọt. 

Chính phủ nhận định thuế xăng dầu và hạn ngạch thuế quan khí thiên nhiên hóa lỏng giảm cùng lúc sẽ có thể giúp vơi bớt gánh nặng về vật giá sinh hoạt và chi phí năng lượng cho người dân và doanh nghiệp.

Nếu Chính phủ ấn định về việc hạ thuế xăng dầu trong tuần sau, thì điều chỉnh này dự kiến sẽ được phản ánh vào giá xăng dầu từ trung tuần tháng 11.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất