Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Hàn Quốc nâng cao cảnh giác trước nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm độc lực cao

Tin tức2021-11-10
Hàn Quốc nâng cao cảnh giác trước nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm độc lực cao

Thời tiết lạnh hơn, dịch cúm gia cầm độc lực cao đang có dấu hiệu bùng phát trở lại tại Hàn Quốc. 
 
Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc ngày 10/11 cho biết đã phát hiện một trường hợp nhiễm cúm gia cầm độc lực cao H5N1 tại một trang trại nuôi chim cút ở huyện Eumseong, tỉnh Bắc Chungcheong.

Đây là ca nhiễm cúm gia cầm độc lực cao đầu tiên tại Hàn Quốc trong mùa thu năm nay. Được biết, trong bán kính 500m quanh trang trại này không có trang trại nuôi gia cầm nào khác.

Từ tháng trước, Bộ Nông lâm đã thiết lập phạm vi tiêu hủy theo mức độ nguy hiểm khi xảy ra dịch cúm gia cầm độc lực cao. Với trường hợp lần này, Bộ đã ra chỉ thị tiêu hủy và chôn lấp toàn bộ gia cầm trong bán kính 500m từ trang trại phát bệnh.

Tại một trang trại nuôi vịt ở huyện Eumseong cũng phát hiện vịt nghi nhiễm cúm gia cầm độc lực cao, đang được cơ quan phòng dịch tiến hành xét nghiệm, điều tra dịch tễ kỹ lưỡng.
 
Bước vào mùa đông năm nay, vào ngày 1/11 vừa qua, Hàn Quốc phát hiện virus cúm gia cầm độc lực cao trong phân của chim hoang dã ở thành phố Cheonan, tỉnh Nam Chungcheong. Ngày 3/11 và ngày 9/11 tiếp tục phát hiện virus cúm gia cầm độc lực cao ở chim hoang dã trên địa phận tỉnh Bắc Jeolla.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất