Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Số ca nhiễm COVID-19, ca tử vong và ca bệnh nặng đều có chiều hướng tăng

Tin tức2021-11-11
Số ca nhiễm COVID-19, ca tử vong và ca bệnh nặng đều có chiều hướng tăng

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính tới 0 giờ ngày 11/11, Hàn Quốc ghi nhận 2.520 ca nhiễm COVID-19 mới. Hơn 80% ca nhiễm mới trong nước tập trung ở Seoul và hai địa phương lân cận. Cụ thể, thủ đô Seoul có 999 ca, tỉnh Gyeonggi 816 ca, thành phố Incheon 186 ca.

Số ca bệnh nặng tăng thêm 13 ca, thành 473 ca, tiếp tục xác lập mức cao kỷ lục nối tiếp ngày 10/11. Đặc biệt, hơn 80% ca bệnh nặng là người trên 60 tuổi. Số ca tử vong tăng thêm 21 người, trong đó có 20 người là trên 60 tuổi.

Cơ quan phòng dịch nhận định do làn sóng lây nhiễm lần thứ 4 kéo dài, hiệu quả tiêm chủng ngày càng giảm đi, nên cả số ca nhiễm mới, số ca tử vong và số ca bệnh nặng đều có chiều hướng tăng.

Hàn Quốc đang triển khai tiêm phòng mũi bổ sung cho người làm việc và sống tại các cơ sở điều dưỡng. Hiện tại, 77,4% dân số đã hoàn tất tỷ lệ tiêm phòng, 81,3% đã tiêm ít nhất một mũi vắc-xin.

Công suất giường bệnh dành cho bệnh nhân nặng đang ở mức 58%, giường bệnh tại các bệnh viện chuyên điều trị bệnh truyền nhiễm khoảng 59%. Chính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh nguồn lực y tế hiện nay vẫn đảm bảo đủ để đối phó với dịch COVID-19, tình hình chưa tới mức cần thảo luận kế hoạch đối phó khẩn cấp.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất