Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Washington lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng

Tin tức2022-01-27
Washington lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng

Trả lời phỏng vấn của báo giới Hàn Quốc ngày 26/1 (giờ địa phương), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh Washington lên án vụ phóng tên lửa đạo đạn của Bắc Triều Tiên. Vụ phóng thử nghiệm tên lửa lần này, cùng với 6 tên lửa đạn đạo mà miền Bắc đã phóng trong tháng 1, đã vi phạm nhiều nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đe dọa tới các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế. Washington vẫn tin tưởng vào cách tiếp cận ngoại giao với Bình Nhưỡng, hối thúc nước này đồng ý đối thoại. Bên cạnh đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cũng tái khẳng định cam kết phòng thủ cho Hàn Quốc và Nhật Bản. 

Lập trường trên của Mỹ tương tự với các lập trường trước đó của Washington mỗi lần Bình Nhưỡng phóng tên lửa kể từ đầu năm nay.

Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương, đơn vị chỉ huy lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, cũng đưa ra lập trường tương tự. Trong một tuyên bố cùng ngày, Bộ Tư lệnh cho biết đang thảo luận chặt chẽ với các đồng minh, đối tác của Mỹ về vụ phóng tên lửa đạn đạo của miền Bắc. Vụ phóng lần này chưa đe dọa ngay tới quân đội, lãnh thổ Mỹ hay đồng minh của Washington, nhưng một loạt vụ phóng tên lửa đạn đạo của miền Bắc gần đây đang gây ra bất ổn.

Trước đó, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết vào khoảng 8 giờ và 8 giờ 5 phút sáng ngày 27/1, miền Bắc đã tiếp tục phóng hai tên lửa, được phỏng đoán là tên lửa đạn đạo tầm ngắn, từ khu vực thành phố Hamhung, tỉnh Nam Hamgyong về vùng biển phía Đông. Đây là động thái thị uy sức mạnh quân sự thứ 6 của miền Bắc trong năm nay.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất