Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Honolulu đến rà soát tình hình tại khu vực cháy rừng đảo Maui

Tin tức2023-08-14
Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Honolulu đến rà soát tình hình tại khu vực cháy rừng đảo Maui

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 13/8 cho biết Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Honolulu (Hawaii) Lee Seo-young đã đến đảo Maui, nơi xảy ra vụ cháy rừng nghiêm trọng, để rà soát tình hình thiệt hại và tăng cường hợp tác với nước sở tại về việc bảo hộ công dân người Hàn đang sinh sống tại đây.

Tổng lãnh sự Lee cũng đã thảo luận với Chánh thư ký Thị trưởng Maui vào ngày 12/8 và gặp gỡ các Hàn kiều tại địa phương này. Ông cũng đến thăm điểm sơ tán của người dân Maui và thị sát tình trạng của sân bay Kahului.

Tính đến 10 giờ sáng ngày 13/8 (giờ địa phương), chưa có thiệt hại nào về người Hàn Quốc. Mặc dù đã có 10 cuộc gọi báo bị mất liên lạc của 26 người, song hiện đã xác nhận được vị trí của những người này. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã cấp 11 hộ chiếu khẩn cấp cho khách du lịch người Hàn Quốc bị mất hộ chiếu trong vụ cháy rừng.

Tin báo đầu tiên về vụ cháy rừng tại đảo Maui của Hawaii là vào ngày 8/8, tại khu vực miền Trung của hòn đảo này là Kula. Sau đó, lại xuất hiện đám cháy tại một số khu vực khác bao gồm bờ biển Lahaina ở phía Tây, làm lan rộng thêm quy mô cháy rừng. Số người thiệt mạng tính đến 10 giờ sáng ngày 13/8 (giờ địa phương) là hơn 90 người, diện tích thiệt hại chỉ riêng tại Lahaina là 8,78 km².

Trong một tin liên quan, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định sẽ viện trợ nhân đạo khoản tiền 2 triệu USD, để cung cấp vật phẩm cứu hộ cho nạn nhân bị thiệt hại bởi vụ cháy rừng, bao gồm nước uống, thực phẩm, chăn đắp. Khoản hỗ trợ cũng sẽ được gửi đến tổ chức cứu hộ tại Maui cho mục đích ứng phó sau khi dập tắt đám cháy rừng.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất