Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Tổ chức môi trường, dân sự Hàn Quốc đồng loạt phản đối Nhật Bản xả nước thải nhiễm xạ ra biển

Tin tức2023-08-23
Tổ chức môi trường, dân sự Hàn Quốc đồng loạt phản đối Nhật Bản xả nước thải nhiễm xạ ra biển

Một ngày trước thềm Nhật Bản chính thức xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển, nhiều tổ chức môi trường và dân sự trên toàn Hàn Quốc ngày 23/8 đã đồng loạt lên tiếng phản đối kế hoạch của Tokyo là hành vi đe dọa tới mạng sống con người. 

Các tổ chức này đã tổ chức họp báo, biểu tình ở khắp cả nước, như tỉnh Bắc Chungcheong, Bắc Jeolla, thành phố Busan, thành phố Suwon (tỉnh Gyeonggi), tỉnh Nam Gyeongsang, chỉ ra sự nguy hiểm của việc xả thải và tuyên bố sẽ dốc toàn lực ngăn chặn Tokyo.

Liên minh vận động vì môi trường tỉnh Bắc Jeolla đã tổ chức họp báo trước trụ sở tỉnh, chỉ ra rằng việc xả nước thải nhiễm xạ ra biển là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử, nên không ai có thể lường hết tác động tiêu cực xảy ra với hệ sinh thái biển và nhân loại.

Việc Tokyo xả nước thải nhiễm xạ ra biển đe dọa tới hơn 1,6 triệu loài sinh vật biển, quyền sống của ngư dân Nhật Bản cũng như của người dân các nước ven biển Thái Bình Dương. Một thực tế là dù được lọc và pha loãng với nước biển để hạ nồng độ chất phóng xạ xuống mức không còn nguy hại đối với cơ thể con người thì nước thải từ nhà máy Fukushima vẫn chứa chất phóng xạ. 

Đảng bộ tỉnh Nam Chungcheong của đảng Dân chủ đồng hành cũng mở buổi họp báo tại trụ sở tỉnh, tuyên bố phải ngăn chặn Tokyo xả nước thải ra biển, đe dọa tới quyền sống của ngư dân và những người làm trong ngành thủy sản.

Các tổ chức dân sự trong nước cũng chỉ trích Chính phủ Hàn Quốc khi tuyên bố rằng kế hoạch xả thải của Nhật Bản "không có vấn đề gì về mặt khoa học, kỹ thuật", đứng về phía Chính phủ Nhật bản và Công ty điện lực Tokyo (TEPCO).

Liên minh các tổ chức dân sự yêu cầu bãi nhiệm Chính quyền Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng tổ chức họp báo ở tỉnh Gangwon, kêu gọi Chính phủ phải nêu rõ lập trường phản đối kế hoạch xả thải của Tokyo, khởi kiện Nhật Bản lên Tòa án quốc tế về Luật biển. 

Một số tổ chức còn chỉ trích Tổng thống Yoon đang tự nhận mình là "Đại sứ quảng bá" cho kế hoạch xả thải ra biển của Tokyo, quay lưng lại với nguyện vọng của người dân Hàn Quốc.

Một số tổ chức dân sự có kế hoạch tiếp tục tổ chức họp báo và biểu tình trong ngày 24 và ngày 26/8.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất