Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bộ Thống nhất cắt giảm 81 nhân lực, cải tổ bộ máy liên quan tới giao lưu, hợp tác liên Triều

Tin tức2023-08-23
Bộ Thống nhất cắt giảm 81 nhân lực, cải tổ bộ máy liên quan tới giao lưu, hợp tác liên Triều

Bộ Thống nhất Hàn Quốc bắt đầu đăng công báo dự thảo sửa đổi một phần bộ máy tổ chức của Bộ và các cơ quan trực thuộc từ ngày 23 tới ngày 28/8. 

Dự thảo có nội dung cắt giảm 81 nhân lực Bộ Thống nhất, từ 617 người xuống còn 536 người. 4 tổ chức liên quan tới giao lưu, hợp tác và hội đàm liên Triều, gồm Vụ Giao lưu, hợp tác liên Triều, Ban hoạch định và phát triển khu hợp tác liên Triều, Văn phòng hội đàm liên Triều, Văn phòng xuất nhập cảnh liên Triều, được xóa bỏ và hợp nhất thành "Ban quản lý quan hệ liên Triều". Ban quản lý mới sẽ đảm nhận các chức năng là phát triển chiến lược đối thoại liên Triều, cải thiện chế độ giao lưu, hợp tác, quản lý các vấn đề nổi cộm.

Tuy nhiên, Bộ Thống nhất cho biết nếu tình hình quan hệ liên Triều chuyển sang cục diện giao lưu, đối thoại thì Ban quản lý sẽ được chuyển thành "Ban xúc tiến" để thực thi một cách hài hòa, linh hoạt chức năng liên quan.

Các chức năng về thiết lập nền tảng thống nhất, nhân quyền, phân tích tình báo Bắc Triều Tiên được tăng cường hơn trước. Bộ Thống nhất lập mới nhóm đối sách về vấn đề con tin bị miền Bắc bắt cóc, bao gồm 5 công chức bậc 4 và bậc 5 dưới quyền chỉ huy của Trợ lý Bộ trưởng.
 
Văn phòng Chính sách thống nhất được tinh giản bộ máy, rút gọn số phòng ban, đặt trọng tâm vào việc tăng cường chức năng hoạch định chiến lược trung và dài hạn chuẩn bị cho thống nhất. "Cục Phân tích tình hình" được đổi tên thành "Cục Phân tích tình báo", đẩy mạnh nền tảng phân tích thông qua hợp tác tình báo.

Dự thảo nói trên sau khi được đăng công báo sẽ được thông qua tại cuộc họp Nội các để chính thức có hiệu lực.

Bộ Thống nhất giải thích phương án cải tổ bộ máy lần này nhằm đối phó một cách hiệu quả, linh hoạt với môi trường chính sách thống nhất đang thay đổi nhanh chóng và tình hình đối thoại, giao lưu, hợp tác liên Triều bị gián đoạn suốt thời gian dài.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất