Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Tăng 2.000 chỉ tiêu tuyển sinh trường y tại Hàn Quốc vào năm 2025

Tin tức2024-02-06
Tăng 2.000 chỉ tiêu tuyển sinh trường y tại Hàn Quốc vào năm 2025

Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc ngày 6/2 công bố quyết định tăng thêm 2.000 chỉ tiêu tuyển sinh trường y trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm học 2025, thành 5.058 người, tức tăng 65,4% so với tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm nay. 

Chỉ tiêu tuyển sinh trường y tại Hàn Quốc đã được giữ nguyên là 3.058 người/năm kể từ năm 2006. Đây là lần đầu tiên trong 27 năm, Chính phủ tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y kể từ năm 1998, khi trường Đại học Y thuộc Đại học Jeju được thành lập.

Bộ Y tế giải thích Chính phủ sẽ tập trung tăng chỉ tiêu tuyển sinh ở các trường y nằm ngoài thủ đô Seoul và khu vực lân cận. Bộ sẽ định kỳ xem xét và điều chỉnh dựa theo nhu cầu về tình hình cung cầu nhân lực bác sĩ, để quản lý chỉ tiêu tuyển sinh một cách hợp lý.

Trong thời gian qua, Bộ Y tế đã xúc tiến nâng chỉ tiêu tuyển sinh trường y bởi cho rằng nguyên nhân chính dẫn tới khủng hoảng y tế thiết yếu và y tế địa phương chính là do thiếu bác sĩ. Số lượng bác sĩ lâm sàng tại Hàn Quốc năm 2021 là 2,6 bác sĩ/1.000 dân, thấp thứ hai trong số các nước thành viên Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), sau Mexico (2,5 bác sĩ).

Tại hội thảo dân sinh tổ chức vào ngày 1/2 vừa qua, Bộ Y tế và phúc lợi xã hội cho rằng Hàn Quốc phải đào tạo thêm 15.000 bác sĩ cho tới năm 2035. Viện nghiên cứu phúc lợi và xã hội Hàn Quốc (KIHASA) dự báo tới năm 2035, Hàn Quốc sẽ thiếu khoảng 10.000-15.000 bác sĩ.

Hiệp hội Y học Hàn Quốc (KMA) sáng ngày 6/2 đã tổ chức họp báo, chỉ trích gay gắt nội dung công bố của Chính phủ. Còn Hiệp hội Bác sĩ nội trú Hàn Quốc (KIRA) đã tiến hành một cuộc khảo sát với 4.200 hội viên (chiếm 28% tổng hội viên), trong đó có 86% cho biết sẽ tham gia hành động tập thể để phản đối quyết định của Chính phủ.

Về phần mình, Chính phủ tuyên bố sẽ đối phó cứng rắn như ban lệnh yêu cầu các bác sĩ thực tập, nội trú phải quay lại làm việc ngay lập tức nếu họ tiến hành đình công, nếu không sẽ bị kỷ luật.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất