Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Washington lo ngại về tình hình nhân đạo tại miền Bắc

Tin tức2019-05-21
Washington lo ngại về tình hình nhân đạo tại miền Bắc

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 21/5 (giờ địa phương) đưa tin một quan chức thuộc Văn phòng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 20/5 cho biết Washington lo ngại sâu sắc về tình hình nhân đạo, đời sống của người dân Bắc Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Mỹ đang hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Hàn Quốc liên quan tới việc viện trợ nhân đạo cho miền Bắc.

Tuy nhiên, quan chức trên từ chối đề cập cụ thể về việc Washington có ý định viện trợ lương thực cho Bình Nhưỡng một cách riêng rẽ với kế hoạch viện trợ nhân đạo 8 triệu USD của Seoul hay không. 

Trước đó, vào ngày 17/5, quan chức trên nói rằng trong cuộc điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 7/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ ủng hộ về vấn đề viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên.

Phủ Tổng thống khi đó cho biết, người đứng đầu Nhà Trắng đánh giá việc Seoul viện trợ lương thực cho Bình Nhưỡng trên phương diện nhân đạo sẽ là một bước đi tích cực và kịp thời.

Một mặt, quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh rằng tình trạng thiếu lương thực hiện nay của Bắc Triều Tiên là hậu quả từ việc chính quyền nước này chú trọng ưu tiên phát triển trái phép vũ khí huỷ diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo hơn là cải thiện đời sống người dân. Nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc không cấm miền Bắc nhập khẩu lương thực.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất