Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Thụy Sỹ đóng góp thêm 5 triệu USD viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên

Tin tức2019-05-22
Thụy Sỹ đóng góp thêm 5 triệu USD viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên

Số liệu của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo Liên hợp quốc (OCHA) công bố hôm thứ Tư (22/5, giờ địa phương) cho thấy, Thụy Sỹ đã quyết định đóng góp khoảng 5 triệu USD dưới dạng viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên, trở thành một trong những nhà viện trợ lớn nhất cho miền Bắc trong năm nay. Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo Liên hợp quốc (OCHA) là tổ chức chuyên theo dõi các khoản quỹ cho những tổ chức viện trợ trên toàn thế giới, 

Theo đó, Thụy Sỹ trong tháng 4 đã quyên góp 4,98 triệu USD cho các dự án của Chương trình lương thực thế giới (WFP) tại Bắc Triều Tiên.

Sau động thái trên, tổng đóng góp của Thụy Sỹ cho miền Bắc trong năm nay lên thành 7,8 triệu USD, chiếm 49,6% tổng ngân quỹ mà các cơ quan, tổ chức viện trợ huy động được.

Đóng góp lớn sau Thụy Sỹ là Nga với 4 triệu USD, Thụy Điển với 2,44 triệu USD, và Canada với 570.000 USD.  

Bắc Triều Tiên được cho là đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lương thực nghiêm trọng, hậu quả của cấm vận quốc tế và điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Chương trình lương thực thế giới và Tổ chức lương thực và nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) mới đây đánh giá sản lượng lúa gạo của miền Bắc trong năm ngoái là thấp nhất kể từ năm 2008, và khoảng hơn 10 triệu người, tức 40% dân số nước này, đang cần hỗ trợ lương thực khẩn cấp.

Tuần trước, Hàn Quốc công bố kế hoạch đóng góp 8 triệu USD cho các tổ chức quốc tế, trong đó có WFP, nhằm hỗ trợ giải quyết vấn đề suy dinh dưỡng và y tế mà phụ nữ mang thai và trẻ em miền Bắc đang phải đối mặt.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất