Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Nhấn mạnh tính chất nhân đạo của viện trợ lương thực cho miền Bắc

Tin tức2019-05-22
Nhấn mạnh tính chất nhân đạo của viện trợ lương thực cho miền Bắc

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul vừa nhấn mạnh tính chất nhân đạo của khoản viện trợ lương thực cho Bắc Triều Tiên đã được Chính phủ lên kế hoạch. 

Phát biểu trong buổi họp báo ngày 21/5, Bộ trưởng Kim khẳng định Hàn Quốc đang xúc tiến cung cấp viện trợ lương thực cho miền Bắc dựa trên nguyên tắc nhân đạo. Bộ trưởng Thống nhất nhấn mạnh việc hỗ trợ nhân đạo được tách bạch với chính trị là quan điểm mà cộng đồng quốc tế đều công nhận.

Trích dẫn phát biểu của cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan rằng “người đói thì không nói chuyện chính trị”, Bộ trưởng Kim nhận định kể cả các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc cũng nêu rõ cấm vận không được cản trở hoạt động của các tổ chức cứu trợ.

Theo đó, Hàn Quốc đang trong quá trình thu thập ý kiến của người dân về viện trợ lương thực cho miền Bắc và xem xét các vấn đề cấp chuyên viên liên quan.

Trong một diễn biến khác, Chủ tịch Ủy ban Chính sách đảng Dân chủ đồng hành Cho Jeong-sik đã phát biểu trong cuộc họp tại Quốc hội ngày 21/5 rằng, việc Chính phủ cung cấp viện trợ lương thực cho Bắc Triều Tiên là “thực hiện nghĩa vụ nhân đạo như một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”, và là chính sách “có lợi cho cả hai miền Nam-Bắc bán đảo Hàn Quốc. 

Theo ông Cho, cho tới tháng 3 năm nay, sản lượng lúa gạo của Hàn Quốc đạt 1,3 triệu tấn, đủ để hỗ trợ cho người dân miền Bắc.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất