Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Việt Nam viện trợ lương thực cho Bắc Triều Tiên

Tin tức2019-06-14
Việt Nam viện trợ lương thực cho Bắc Triều Tiên

Truyền thông Nhà nước Bắc Triều Tiên ngày 13/6 đưa tin, Việt Nam đã vừa gửi viện trợ lương thực cho miền Bắc, giữa bối cảnh có nhiều quan ngại về tình trạng thiếu hụt lương thực trầm trọng tại nước này. 

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), lương thực viện trợ của Việt Nam đã cập cảng Nampho, phía Tây nước này vào cùng ngày. Tuy nhiên, nguồn tin không nói rõ quy mô và chủng loại lương thực là gì.

Trước đó, có suy đoán cho rằng Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã đề nghị Chính phủ Việt Nam viện trợ lương thực cho miền Bắc trong chuyến thăm Hà Nội hồi cuối tháng 2 vừa qua.

Trước nạn thiếu hụt lương thực nghiêm trọng, Bình Nhưỡng được cho là đang tích cực kêu gọi viện trợ từ cộng đồng quốc tế.

Ngày 5/6, Đại sứ quán Nga tại Bắc Triều Tiên thông báo Mát-xcơ-va đã viện trợ 3.900 tấn lúa gạo cho miền Bắc, cũng thông qua cảng Nampho. Như vậy, Nga đã cung cấp tổng cộng 50.000 tấn lúa gạo theo đề nghị của Bình Nhưỡng.

Do Trung Quốc đã viện trợ 1.000 tấn lúa gạo và 162.000 tấn phân bón cho Bắc Triều Tiên trong khoảng từ tháng 5 tới tháng 10 năm ngoái, có khả năng Bắc Kinh sẽ cung cấp khoản viện trợ tương tự trong năm nay.

Tuần trước, Chính phủ Hàn Quốc đã chuyển khoản 8 triệu USD cho Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Chương trình lương thực thế giới (WFP) để thực hiện các dự án hỗ trợ dinh dưỡng và y tế cho bà mẹ và trẻ em Bắc Triều Tiên. Seoul cũng đang xem xét viện trợ lương thực cho Bình Nhưỡng thông qua các tổ chức quốc tế.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất