Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Tổng thống trình bày về hòa bình và giải trừ hạt nhân trước Quốc hội Thụy Điển

Tin tức2019-06-14
Tổng thống trình bày về hòa bình và giải trừ hạt nhân trước Quốc hội Thụy Điển

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ trình bày tầm nhìn về hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc trước Quốc hội Thụy Điển, điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du ba nước Bắc Âu kéo dài một tuần. 

Ngày 13/6 (giờ địa phương), Tổng thống đã tới thủ đô Stockholm và dự kiến có bài phát biểu trước Quốc hội Thụy Điển vào sáng 14/6.

Rất có thể, Tổng thống sẽ đề cập tới quá trình giải trừ hạt nhân của Thụy Điển hồi những năm 1960 như một ví dụ của việc phi hạt nhân thành công bán đảo Hàn Quốc, cũng như những nỗ lực ngoại giao của quốc gia Bắc Âu trong việc thúc đẩy quan hệ liên Triều.

Thụy Điển đã đứng ra dàn xếp hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa hai miền Nam-Bắc và Mỹ trong các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa trước đây, và là một trong số ít các quốc gia vẫn duy trì Đại sứ quán tại cả Seoul và Bình Nhưỡng.

Có suy đoán cho rằng bài phát biểu của Tổng thống Moon sẽ nhắm trực tiếp tới Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong vấn đề hạt nhân, và có thể gợi ý các bước đi liên quan mà Bình Nhưỡng cần tiến hành nhằm mục tiêu giải trừ hạt nhân.

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước kéo dài ba ngày tới Thụy Điển, Tổng thống Moon sẽ dự lễ đón chính thức của Quốc vương Carl XVI Gustav và hội đàm thượng đỉnh với Thủ tướng Stefan Lofven.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất