Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên muốn doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào khu công nghiệp Gaesung

Tin tức2019-06-17
Bắc Triều Tiên muốn doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào khu công nghiệp Gaesung

Sau khi kết thúc buổi giới thiệu về khu công nghiệp liên Triều Gaesung, Chủ tịch Quỹ hỗ trợ khu công nghiệp Kim Jin-hyang cho biết, Bắc Triều Tiên mong muốn doanh nghiệp của Mỹ đầu tư vào Gaesung.

Trong buổi họp báo tại Los Angeles (Mỹ) ngày 14/6 (giờ địa phương), Chủ tịch Kim nói rằng, trong quá trình đàm phán về khu công nghiệp Gaesung, Bắc Triều Tiên cho rằng chiến tranh sẽ chấm dứt vào thời khắc mà doanh nghiệp Mỹ đầu tư tại Gaesung. Ông Kim nhấn mạnh bản thân khu công nghiệp Gaesung mang ý nghĩa hòa bình, tương tự như giá trị quan hệ đồng minh của Mỹ.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp của các doanh nghiệp đóng tại khu công nghiệp liên Triều Gaesung Jeong Ki-seop cho biết, trong buổi giới thiệu tại Quốc hội Mỹ, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã nỗ lực giải tỏa lo ngại trong nội bộ nước Mỹ, cho rằng Bắc Triều Tiên dùng tiền lương của người lao động tại khu công nghiệp Gaesung để phát triển hạt nhân.

Theo ông Jeong, tổng tiền lương cho người lao động miền Bắc tại khu công nghiệp Gaesung trong năm 2015 là 80 triệu USD, mức cao kỷ lục, tương đương 30 USD/một tháng mỗi lao động. Theo đó, khoản tiền mà chính quyền miền Bắc có thể trích ra để phát triển hạt nhân sẽ không đáng kể.

Trong tuần trước, đoàn đại biểu các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại khu công nghiệp liên Triều Gaesung đã tới thăm Mỹ. Chuyến thăm diễn ra sau hơn ba năm kể từ khi khu công nghiệp bị đóng cửa hồi tháng 2 năm 2016.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất