Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Tiếp tục thảo luận với WFP về việc viện trợ lương thực cho Bắc Triều Tiên

Tin tức2019-06-17
Tiếp tục thảo luận với WFP về việc viện trợ lương thực cho Bắc Triều Tiên

Trong buổi họp báo thường kỳ ngày 17/6, Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Sang-min cho biết Chính phủ vẫn đang xem xét phương án viện trợ lương thực cho Bắc Triều Tiên, và thảo luận cấp chuyên viên với Chương trình lương thực thế giới (WFP).  

Vào đầu tháng trước, Chính phủ Hàn Quốc đã bày tỏ lập trường chính thức về việc xúc tiến viện trợ lương thực cho miền Bắc, tiến hành thu thập ý kiến, xem xét cụ thể về thời điểm, quy mô và phương thức viện trợ.

Trước đó, trong bài phỏng vấn với Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) ngày 9/6 vừa qua, Bộ trưởng Thống nhất Kim Yeon-chul cho biết Bộ đang cân nhắc về đề nghị tham gia viện trợ cho miền Bắc của Tổng thư ký WFP David Beasley.

Liên quan tới việc một số ngư dân miền Bắc trên chiếc tàu cá bị trôi dạt trên biển Đông bày tỏ mong muốn tị nạn tại Hàn Quốc, phát ngôn viên Bộ Thống nhất cho biết Bộ vẫn đang tiến hành quy trình điều tra và thảo luận với các cơ quan hữu quan.

Tàu cá miền Bắc nói trên được một tàu cá Hàn Quốc phát hiện vào lúc 6 giờ 50 phút sáng ngày 15/6 gần cảng Samcheok, tỉnh Gangwon. Trong quá trình thẩm vấn, ngư dân miền Bắc đã bày tỏ mong muốn tị nạn tại miền Nam.

Mặt khác, Phát ngôn viên Bộ Thống nhất cho biết vẫn đang nỗ lực để có thể tổ chức sớm Hội nghị thượng đỉnh liên Triều.

Hiện tại, Bắc Triều Tiên vẫn chưa trả lời đề xuất của Hàn Quốc về việc hợp tác phòng dịch tả lợn châu Phi hiện đang bùng phát tại nước này. Ngoài ra, Seoul vẫn đang tiếp tục thảo luận với Bình Nhưỡng về lịch trình thăm khu công nghiệp Gaesung của các doanh nghiệp Hàn Quốc.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất