Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Quân đội báo cáo kết quả điều tra vụ tàu cá Bắc Triều Tiên

Tin tức2019-06-19

Chiếc tàu cá Bắc Triều Tiên trôi dạt vào vùng biển phía Đông Hàn Quốc ngày 15/6 vừa qua được xác định là đã dừng máy chờ ở phía trước cảng Samcheok (tỉnh Gangwon) vào tối hôm trước, rồi sau khi trời sáng thì tiến về phía cảng.

Sau khi dư luận dấy lên ý kiến lo ngại về lỗ hổng trong hệ thống canh gác trên biển, quân đội ngày 19/6 đã công bố kết quả điều tra sơ bộ về vụ tàu cá miền Bắc. Quân đội cho biết vào lúc 9 giờ tối ngày 14/6, chiếc tàu này đã tắt máy, nằm chờ ở vùng biển phía trước cảng, đến khi trời sáng thì xuất phát tiến về phía cảng Samcheok. Tới 6 giờ 20 phút sáng, tàu đã đến được đập chắn sóng của cảng. 6 giờ 50 phút, một người dân địa phương phát hiện ra chiếc tàu này khi đi dạo, thông báo lên cơ quan chức năng. Như vậy có nghĩa là trong vòng hơn 30 phút, không ai hay biết về chiếc tàu và các thuyền viên của miền Bắc.

Chiếc tàu cá của miền Bắc đã rời khỏi cảng thuộc tỉnh Bắc Hamgyong vào ngày 9/6, giả vờ đánh bắt cá gần ranh giới liên Triều từ ngày 10/6 tới 12/6, rồi sau đó đến đêm ngày 12/6 thì vượt qua ranh giới. Điều này cho thấy chiếc tàu này tiến xuống miền Nam với mục đích rõ ràng.

Phía quân đội khẳng định khi chiếc tàu được phát hiện, có 2 trong số 4 thuyền viên có mặt trên tàu, 2 người còn lại đã ra khỏi tàu, leo lên đập chắn sóng. Kết quả điều tra lần một cho thấy cả hai người đều là dân thường. Hiện tại, các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành xác định thân phận cụ thể của những người này.

Quân đội giải thích khi chiếc tàu tiến vào cảng, ra-đa giám sát ven biển đã hai lần phát hiện ra tàu, nhưng lại phán đoán đây là tàu của ngư dân Hàn Quốc. Tàu tuần tra và máy bay tuần tra trên biển vẫn hoạt động bình thường, nhưng gặp hạn chế trong việc phát hiện ra tàu.

Về vụ việc trên, Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyeong-doo trong cuộc họp sĩ quan chỉ huy toàn quân diễn ra vào ngày 19/6 nêu rõ quân đội đã mắc sai sót trong công tác canh gác trên biển, nhấn mạnh cần phải truy cứu trách nhiệm thật nghiêm khắc.

[Photo : KBS]

Tin mới nhất