Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Mỹ yêu cầu đảm bảo tính minh bạch về đồng USD tại khu công nghiệp Gaesung

Tin tức2019-06-19
Mỹ yêu cầu đảm bảo tính minh bạch về đồng USD tại khu công nghiệp Gaesung

Ủy ban đối sách khẩn cấp của các doanh nghiệp đóng tại khu công nghiệp liên Triều Gaesung ngày 18/6 cho biết, các chuyên gia về bán đảo Hàn Quốc, quan chức ngoại giao của Mỹ đã thể hiện mối quan tâm lớn đến khả năng Bắc Triều Tiên trích khoản tiền USD mà Hàn Quốc chi trả cho người lao động nước này vào mục đích phát triển hạt nhân, tên lửa. Giới chức Mỹ cho biết có thể thảo luận một cách tích cực về vấn đề khu công nghiệp Gaesung nếu đảm bảo được sự minh bạch trong quá trình sử dụng đồng USD tại khu công nghiệp.

Chủ tịch Quỹ hỗ trợ khu công nghiệp Gaesung Kim Jin-hyang nhận định, nếu thuyết phục được Chính phủ Mỹ về phương án sử dụng đồng USD một cách minh bạch, có thể sẽ gặt hái được kết quả tốt trong việc mở cửa lại khu công nghiệp.

Ông Kim cho biết, trong chuyến thăm Mỹ vào tuần trước, các doanh nghiệp đã trình bày về nhiều phương án giải quyết đa dạng. Trong khi đó, giới chức Mỹ yêu cầu Hàn Quốc phải lập đối sách về vấn đề sử dụng đồng USD chi trả cho người lao động tại khu công nghiệp liên Triều. 

Trong quá khứ, thời điểm khu công nghiệp Gaesung còn hoạt động, các doanh nghiệp miền Nam từng chi trả tiền lương cho người lao động và tiền bảo hiểm xã hội cho cơ quan thuế nước này bằng USD.

Các doanh nghiệp Hàn Quốc đã thăm Mỹ từ ngày 10 đến 16/6, giới thiệu về khu công nghiệp Gaesung trước Quốc hội Mỹ, thăm trụ sở Bộ Ngoại giao, Viện nghiên cứu hòa bình của Mỹ. Đây là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của các doanh nghiệp kể từ khi khu công nghiệp Gaesung bị đóng cửa vào tháng 2 năm 2016

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất