Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Mỹ và Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị phương án đàm phán mới

Tin tức2019-06-19
Mỹ và Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị phương án đàm phán mới

Trả lời phỏng vấn của báo giới sau bài phát biểu tại "Diễn đàn quốc tế về hòa bình bán đảo Hàn Quốc năm 2019", Bộ trưởng Thống nhất Kim Yeon-chul chỉ ra rằng cần thời gian nhất định để Mỹ và Bắc Triều Tiên có thể thu hẹp bất đồng ý kiến về các điểm tranh cãi. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất hiện nay là hai bên cần sớm nối lại đối thoại. Theo Bộ trưởng Thống nhất, Washington và Bình Nhưỡng đang chuẩn bị một phương án đàm phán mới về phi hạt nhân hoá.

Bộ trưởng Kim nhắc tới Hội nghị thượng đỉnh Trung-Triều và Hàn-Mỹ dự kiến diễn ra trong tháng này. Bộ trưởng nhấn mạnh mục tiêu quan trọng của hai hội nghị trên là tạo ra môi trường thuận lợi để tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ ba. Cộng đồng quốc tế cũng phải cùng nỗ lực để đàm phán sớm được nối lại.

Bộ trưởng Kim nêu rõ đàm phán phi hạt nhân hóa không phải là trò chơi "một phát ăn ngay", hay trò chơi lặp lại. Tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Hà Nội hồi cuối tháng hai, Mỹ và Bắc Triều Tiên đã xác nhận lập trường của nhau. Điều này sẽ trở thành một bước đột phá quan trọng, giúp tạo ra những thành quả thực chất và nhanh chóng trong quá trình đàm phán giữa hai bên sau này.

Mặt khác, liên quan tới vấn đề viện trợ nhân đạo cho miền Bắc, Bộ trưởng Kim tái khẳng định Chính phủ Hàn Quốc chủ trương xúc tiến viện trợ một cách tách biệt với tình hình chính trị. Việc viện trợ nhân đạo cho người dân miền Bắc không chỉ dựa trên tình cảm dân tộc, mà còn là lời cam kết về hợp tác liên Triều, là sự đầu tư cho chính Hàn Quốc.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất