Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

"Sự phát triển quan hệ Trung-Triều đóng góp cho hòa bình và ổn định khu vực"

Tin tức2019-06-21
"Sự phát triển quan hệ Trung-Triều đóng góp cho hòa bình và ổn định khu vực"

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 21/6 đưa tin Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un ngày 20/6 đã hội đàm thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhất trí tăng cường hơn nữa quan hệ Trung-Triều, vì sự phát triển và hòa bình khu vực.

Tại hội nghị, lãnh đạo hai nước đã trao đổi sâu rộng về nhiều vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có tình hình bán đảo Hàn Quốc. Hai bên đánh giá trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế đang thay đổi một cách phức tạp như hiện nay, việc phát triển sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai đảng và hai Chính phủ là điều phù hợp với lợi ích chung của hai quốc gia, có lợi cho hòa bình, ổn định và sự phát triển khu vực.

Tuy nhiên, KCNA không hề nhắc tới nội dung mà Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin cùng ngày. Trước đó, CCTV nói rằng tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Kim Jong-un giữ lập trường sẽ tiếp tục kiên nhẫn, đối thoại với Mỹ để giải quyết vấn đề bán đảo Hàn Quốc. Trong khi đó, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định sẽ làm hết sức có thể để giúp cho an ninh và phát triển của Bắc Triều Tiên.

Cũng theo KCNA, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi đề xuất và ý kiến về việc lập kế hoạch kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao một cách ý nghĩa nhất. Hai nước nhất trí tiếp tục trao đổi chiến lược một cách chặt chẽ, củng cố sự hiểu biết và lòng tin lẫn nhau, duy trì giao lưu cấp cao, tăng cường hơn nữa trao đổi, hợp tác ở các lĩnh vực.

Chủ tịch Kim Jong-un nhấn mạnh chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình là cơ hội tốt để khẳng định với cộng đồng quốc tế về mối quan hệ khăng khít giữa hai nước, mang ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố quan hệ song phương.

Nội dung đưa tin của KCNA không hề đề cập tới Mỹ, hay về việc đàm phán phi hạt nhân hóa như nội dung mà Đài truyền hình trung ương Trung Quốc nhắc tới. Điều này là khá hiếm thấy, bởi các nội dung công khai trên truyền thông về hội nghị thượng đỉnh được căn cứ theo sự nhất trí giữa hai bên. Có khả năng Bắc Triều Tiên không muốn đề cập tới vấn đề đàm phán phi hạt nhân hóa, tránh kích động Mỹ một cách không cần thiết trong bối cảnh đối thoại giữa hai nước đang lâm vào bế tắc.

Ngoài nội dung về hội nghị thượng đỉnh, KCNA còn đưa nhiều tin bài khác về các sự kiện tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc một cách cụ thể.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất