Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

"Việt Nam đã viện trợ Bắc Triều Tiên 5.000 tấn gạo"

Tin tức2019-06-24

Báo Mainichi của Nhật Bản ngày 24/6 đưa tin, Chính phủ Việt Nam có vẻ như đã viện trợ 5.000 tấn gạo cho Bắc Triều Tiên gần đây. Thông tin này được tờ báo Nhật Bản dẫn lời từ một quan chức ngoại giao tại Hà Nội.

Trước đó, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 13/6 cũng đã đưa tin rằng, lương thực do Việt Nam viện trợ đã cập cảng Nampho của nước này, nhưng không đề cập cụ thể về quy mô hay chủng loại lương thực.

Báo Mainichi phân tích, có thể việc viện trợ đã được quyết định trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un vào hồi cuối tháng 2 đầu tháng 3 vừa qua. Trong khuôn khổ chuyến thăm này, Chủ tịch Kim Jong-un đã hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vào ngày 1/3. Ngoài ra, tờ báo Nhật Bản đưa tin, Đại sứ miền Bắc tại Thái Lan đã đề nghị Chính phủ Thái Lan viện trợ gạo vào hồi tháng 2 vừa qua.

Tờ báo dẫn một nguồn tin ngoại giao cho biết, Thái Lan từng xuất khẩu 750.000 tấn gạo cho Bắc Triều Tiên từ năm 1993 đến năm 2002, nhưng Bình Nhưỡng đã chậm chễ việc thanh toán. Tính đến cuối năm 2016, miền Bắc nợ Thái Lan khoảng 310 triệu USD, nên Thái Lan không đồng ý viện trợ. 

Tờ báo cũng dẫn lại nội dung báo cáo của Chương trình lương thực thế giới (WFP) công bố vào tháng 5 vừa qua cho biết, Bắc Triều Tiên đang đối mặt với nạn thiếu lương thực trầm trọng nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. WFP ước tính miền Bắc thiếu khoảng 1,36 triệu tấn lương thực trong năm nay và hơn 10 triệu người dân nước này đang cần được viện trợ lương thực khẩn cấp.

Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc ngày 19/6 vừa qua công bố quyết định viện trợ nhân đạo 50.000 tấn gạo sản xuất trong nước cho Bắc Triều Tiên thông qua WFP.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất